(BGĐT) - Không sử dụng điện lưới, ít phải duy tu, bảo dưỡng, có thể lắp đặt ở địa hình hiểm trở... là những ưu điểm nổi bật của hệ thống đèn tín hiệu giao thông chớp vàng do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương Bắc Giang) triển khai tại một số địa phương.
|
Một điểm lắp đèn tín hiệu giao thông chớp vàng tại huyện Tân Yên. |
Ông Dương Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp cho biết: Ở Việt Nam nói chung, tỉnh Bắc Giang nói riêng, việc sử dụng năng lượng mặt trời trong đời sống, sản xuất chưa nhiều. Vì vậy, chúng tôi triển khai lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu chớp vàng sử dụng năng lượng mặt trời nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đồng thời giới thiệu, tuyên truyền và khuyến khích người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm nguồn nhiên liệu hóa thạch đang ngày dần cạn kiệt.
Theo đó, mô hình này được triển khai từ tháng 9 - 2016. Yên Thế và Tân Yên là hai huyện được lắp 4 cột đèn tại điểm đen về giao thông. Mỗi cột đèn cao 6 m, có tay vươn dài 6 m và 2 bóng đèn quay về 2 phía. Các thiết bị bên trong gồm đèn Led 5 W, ắc quy 12V, tấm pin 8 W. Hệ thống đèn bảo đảm thời gian chiếu sáng 24/24 giờ. Đây là những thiết bị công nghệ cao được sản xuất trong nước.
Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn và người tham gia giao thông, việc đưa vào sử dụng đèn chớp vàng mang lại những hiệu quả nhất định. Ông Giáp Văn Cường, xã Việt Lập (Tân Yên) nói: Kể từ khi cột đèn được lắp đặt tại các điểm đen, người tham gia giao thông đã chú ý quan sát hơn, giảm tốc độ nhờ đó hạn chế đáng kể những vụ va quệt.
Được biết, thời gian tới, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tiếp tục nghiên cứu, đánh giá hiệu quả mô hình, từ đó đề xuất với Sở Công thương và UBND tỉnh nhân rộng ở địa bàn miền núi, vùng cao còn khó khăn về nguồn điện hoặc lắp đặt trên các tuyến giao thông đường thủy.
Tuấn Chung