Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế / Tiết kiệm năng lượng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thu hút dòng vốn vào các dự án năng lượng phục vụ phát triển kinh tế

Cập nhật: 14:43 ngày 22/07/2020
(BGĐT)- Sáng 22/7, tại Hà Nội, Ban Kinh tế T.Ư và Chính phủ đồng tổ chức hội nghị trực tuyến Diễn đàn cấp cao Năng lượng Việt Nam năm 2020. 
{keywords}

Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình phát biểu tại diễn đàn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị. 

Cùng dự có Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư. Diễn đàn có tổng số hơn 2 nghìn đại biểu tham gia ở 63 điểm cầu toàn quốc, 26 điểm cầu tại 12 quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chủ trì tại điểm cầu Bắc Giang. 

Diễn đàn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. 

Tại đây, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình khẳng định, năng lượng giữ vai trò quan trọng và tiên phong quyết định đến sự tăng trưởng kinh tế quốc gia. Nhận thức được tầm quan trọng này, Đảng và Nhà nước đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách phát triển năng lượng trong bối cảnh phát triển mới.

{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chủ trì điểm cầu Bắc Giang.

Để bảo đảm sự tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới, mục tiêu bảo đảm nguồn cung cấp điện còn gặp nhiều thách thức khi một số dự án điện bị chậm tiến độ, nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn; một số chỉ tiêu bảo đảm an ninh năng lượng đang biến động theo chiều bất lợi; thị trường năng lượng cạnh tranh chưa đồng bộ, thiếu sự liên thông; chính sách giá còn bất cập và chưa hoàn toàn phù hợp với cơ chế thị trường. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: “Phải xác định rõ nhiệm vụ trong từng giai đoạn cụ thể, kiến nghị đề xuất cụ thể để sớm hoàn thiện phát triển ngành năng lượng. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, kể cả các dự án truyền tải điện”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhận định, năng lượng đã trở thành ngành kinh tế quy mô lớn. Thông qua diễn đàn, những chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển năng lượng sẽ được quán triệt, hút dòng vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào các dự án nhằm tăng nguồn cung năng lượng cho phát triển kinh tế.

Chính phủ đang tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết 55, trước mắt là hoàn thiện thể chế, kiểm soát quá trình phát triển. Riêng về huy động nguồn lực cho năng lượng đến 2025, Việt Nam cần 7 - 10 tỷ USD cho các dự án mới, đầu tư mạnh cho nguồn điện và truyền tải.

Để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng mức 8% cho đến năm 2030, từ nay đến năm 2030, mỗi năm ngành điện cần đầu tư mới khoảng 8-12 tỷ USD, cao hơn mức bình quân 8 tỷ USD/năm trong giai đoạn trước đây, tập trung vào đầu kỳ, với sự chuyển dịch đầu tư ngày càng tăng vào năng lượng tái tạo và hạ tầng lưới điện.

Tại diễn đàn, nhiều đại biểu chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm an ninh năng lượng của các quốc gia, khu vực phát triển; hợp tác phát triển dự án về năng lượng, tạo ra nguồn năng lượng sạch để phục vụ xây dựng, phát triển KT-XH nhưng vẫn bảo vệ được môi trường; giải pháp phát triển nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; đổi mới cơ cấu kinh tế để sử dụng nguồn năng lượng phù hợp; tái cấu trúc ngành năng lượng. 

{keywords}

Lễ ký kết hợp tác giữa các bộ, ngành, tỉnh, thành phố với các nhà đầu tư trong và ngoài nước trên lĩnh vực phát triển năng lượng.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chia sẻ, Nghị quyết 55 đã giao cho Đảng đoàn Quốc hội hoàn thiện thể chế pháp luật  và tăng cường hoạt động giám sát đối với với phát triển thị trường năng lượng ở Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến 2030, tầm nhìn đến 2045. Đây là nhiệm vụ quan trọng nên cần khắc phục hạn chế bất cập của pháp luật Việt Nam hiện nay trong lĩnh vực phát triển năng lượng nói chung và từng lĩnh vực năng lượng nói riêng. 

Để hoàn thiện các hệ thống pháp luật trong phát triển năng lượng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần quán triệt đầy đủ các nguyên tắc, định hướng được nêu trong Nghị quyết 55. Về các văn bản pháp luật cụ thể, trong Nghị quyết 55 đã nêu một số dự án luật. Do đó, tới đây sẽ đưa vào chương trình xây dựng luật của Quốc hội, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, như: Luật Dầu khí, Luật Điện lực, Luật Năng lượng nguyên tử, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả… Phải luật hóa điều hành giá điện, điều phối và kiểm soát điện lực. Nghiên cứu và xây dựng luật pháp về năng lượng tái tạo và xây dựng những luật pháp liên quan đến phát triển năng lượng thì mới tạo ra cơ chế, chính sách, khuyến khích phát triển thị trường năng lượng trong tương lai... 

Trong khuôn khổ diễn đàn, các bộ, ngành, tỉnh, thành ký kết hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài nước trên lĩnh vực phát triển năng lượng.

Tiện ích từ hệ thống điện mặt trời thông minh kết hợp i-ATS
Từ năm 2017, VNPT Bắc Giang đã nghiên cứu, triển khai giải pháp “Hệ thống điện mặt trời thông minh kết hợp i-ATS” vào công tác điều hành, quản lý. Hệ thống này đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.
Giá điện nhà trọ thu sai quy định kéo dài, vì sao?
(BGĐT) - Ngày 20/3/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện. Theo đó, các chủ nhà trọ phải áp dụng cách tính giá điện đối với người thuê trọ theo mức bậc 3 của giá điện cho sinh hoạt với số tiền 2.014 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế VAT. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, nhiều chủ nhà trọ vẫn thu tiền điện với giá cao hơn quy định.
Giả mặc áo ngành Điện lực để cắt trộm dây điện
Ngày 18/7, theo nguồn tin, Công an huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Bộ Công Thương 'tính' phương án 1 giá điện, người dân hưởng lợi?
Bộ Công Thương mới đây cho biết, đang nghiên cứu phương án “1 giá điện” song song với phương thức biểu giá điện bậc thang để người dân lựa chọn.

Thế Đại 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...