Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Người tốt - Việc tốt
Lạng Giang >> Người tốt - Việc tốt
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Anh Hà Văn Thái bỏ phố về quê phát triển kinh tế

Cập nhật: 07:44 ngày 25/05/2022
(BGĐT) - Mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm, mỗi năm từ mô hình trang trại nhân giống gà, vịt, gia đình anh Hà Văn Thái (SN 1993) ở thôn Tân Mỹ, xã Tân Thanh (Lạng Giang- Bắc Giang) thu nhập hàng trăm triệu đồng. 

Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, có việc làm ổn định tại TP Hà Nội, nhưng sau 2 năm, anh Thái quyết tâm về quê cùng gia đình xây dựng trang trại để thỏa niềm yêu thích chăn nuôi từ nhỏ. Nhận thấy chăn nuôi gia cầm trên địa bàn chủ yếu quy mô nhỏ lẻ nên anh Thái đã bàn với gia đình xây dựng mô hình trang trại nhân giống gà, vịt. Năm 2018, anh đầu tư 3 máy ấp công nghiệp, công suất mỗi mẻ là 1,8 vạn quả trứng.

{keywords}

Anh Hà Văn Thái tại trang trại của gia đình.

Để có nguồn trứng giống đạt chất lượng và ổn định, anh nuôi 2.000 con gà, vịt bố mẹ, đồng thời liên kết với 10 hộ dân trên địa bàn xã cung cấp trứng gia cầm. Anh Thái cho biết: “Ấp trứng gia cầm không khó nhưng đòi hỏi người làm nghề phải chịu khó, tỉ mỉ. Thời gian cho trứng vào lò ấp, thời gian soi trứng đều phải được ghi lại cẩn thận”.

Hiện nay, trang trại của anh Thái chuyên sản xuất các loại con giống như: Vịt mốc, vịt supper, gà lai hồ, gà lai mía. Thị trường tiêu thụ trong huyện, trong tỉnh và một số tỉnh lân cận. Với 6 lò ấp, trung bình mỗi năm trang trại của gia đình anh Thái cung cấp ra thị trường gần 2 triệu con gà, vịt giống. Giá bán từ 10 -12 nghìn đồng/con giống. Năm vừa qua, sau khi trừ chi phí, trang trại thu gần 500 triệu đồng. Trang trại còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động ở địa phương với mức thu nhập 6 triệu đồng/tháng.

Ngoài phát triển nghề ấp trứng gia cầm, tận dụng lợi thế vườn đồi rộng hơn 8.000 m2, anh Thái còn quy hoạch thành từng khu trại nuôi gà vịt bố mẹ, kết hợp chăn thả từ 6-7 nghìn con gà, vịt thương phẩm. Cùng đó đào ao thả cá, trồng cây ăn quả, nuôi ong lấy mật. Từ hiệu quả của mô hình, năm 2021, anh Hà Văn Thái đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Bài, ảnh: Từ Hoài

Cử nhân bỏ phố về quê trồng rau sạch
(BGĐT) - Chị Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1990- ảnh) ở xã Quảng Minh, huyện Việt Yên (Bắc Giang) hiện là Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Việt Yên. Chị cùng các xã viên bước đầu thành công với mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, cho hiệu quả kinh tế cao.  
Phụ nữ Yên Dũng tích cực giúp nhau phát triển kinh tế
(BGĐT) - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Yên Dũng (Bắc Giang) luôn tích cực vận động hội viên phát triển kinh tế. Qua đó giúp chị em vươn lên trong cuộc sống, đồng thời khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong các phong trào của địa phương.
Bí quyết kiếm 4 tỷ đồng mỗi năm từ phân bò của thanh niên Bến Tre
Mỗi tháng anh Hậu thu mua hơn 20 tấn phân bò, chế biến thành 50 tấn phân vi sinh, bán 350 triệu đồng. Không chỉ thu lãi lớn, anh Hậu còn giúp nhiều lao động có thu nhập khá.
Vốn ưu đãi giúp thanh niên khởi nghiệp
(BGĐT) -  Được triển khai đúng đối tượng, giám sát chặt chẽ, nguồn vốn chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của Tỉnh đoàn Bắc Giang đã giúp nhiều bạn trẻ đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...