Bắc Giang: 19/03/2024 11:38:34 (GMT+7)
Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Cao điểm ra quân vệ sinh môi trường ở Lạng Giang: Không để tái diễn rác tồn lưu

10:09 | 18/07/2017

(BGĐT) - Thực hiện chiến dịch cao điểm 100 ngày vệ sinh môi trường (VSMT) do UBND tỉnh phát động, gần hai tháng qua, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã có nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt, tích cực huy động người dân, tổ chức, đoàn thể thu gom, xử lý rác thải. Nhờ vậy đến nay hầu hết các điểm tồn lưu rác, gây ô nhiễm môi trường được giải tỏa.

Cao điểm, ra quân, vệ sinh, môi trường, tái diễn, rác tồn lưu

Cán bộ xã Nghĩa Hưng cùng thành viên tổ VSMT thu gom rác thải tại khu vực sân vận động xã.

Mỗi tuyến đường đều có “chủ quản”

Là xã có địa bàn rộng, dân cư đông, rác thải phát sinh ngày một nhiều song Nghĩa Hưng luôn duy trì tốt công tác VSMT. Xác định môi trường ô nhiễm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cộng đồng dân cư nên khi UBND tỉnh, huyện phát động chiến dịch cao điểm VSMT, Đảng ủy, UBND xã đã ban hành Nghị quyết, kế hoạch tổ chức thu gom, xử lý rác đúng quy định.

Xã phân công rõ nhiệm vụ cho từng tổ chức, đoàn thể và các thôn phụ trách các tuyến đường tự quản. Đồng thời mỗi tháng ra quân đồng loạt dọn vệ sinh hai lần vào “Ngày Chủ nhật xanh” trên tất cả các tuyến đường làng. Đồng thời tổ chức trồng hoa trên hành lang một số tuyến đường. Ông Nguyễn Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng cho biết: “Để thực hiện chiến dịch hiệu quả, xã kiện toàn tổ VSMT với 11 thành viên do đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã làm tổ trưởng, thành viên là cán bộ môi trường, chi hội trưởng chi hội phụ nữ và một lao động hợp đồng chuyên chở rác. Khác với nhiều nơi tổ VSMT hoạt động cầm chừng do thiếu kinh phí, ở Nghĩa Hưng ngoài nguồn phí vệ sinh thu của người dân, mỗi năm xã bố trí 40-50 triệu đồng chi trả ngày công cho lao động vệ sinh. Nhờ vậy, đường làng ngõ xóm trong xã luôn phong quang, sạch sẽ, không còn điểm tồn lưu rác dọc hành lang tỉnh lộ 292, bờ đê sông Thương... như trước đây".

Tương tự, xã Tân Dĩnh cũng có nhiều cách làm mới nhằm giảm thiểu rác tồn lưu. Xã giao các tổ chức đoàn thể, tổ liên gia tự quản 100% tuyến đường thôn, xóm. Mỗi tổ liên gia có trách nhiệm giám sát, hàng tuần duy trì hoạt động vệ sinh chung trên các tuyến đường. Có rác phát sinh, vứt bừa bãi, tổ trưởng tổ liên gia kịp thời nhắc nhở, yêu cầu người dân thu gom, để đúng nơi quy định. Theo ông Đào Tiến Học, Phó Chủ tịch UBND xã, vừa qua, địa phương đã thành lập đủ 16 tổ VSMT ở các thôn, trong đó có ba tổ thành lập mới ở thôn Tân Văn 3, Dĩnh Lục 1, Dĩnh Lục 2. Định kỳ 2-3 ngày, các tổ thu gom rác một lần để đưa về bãi chôn lấp tập trung. Ngoài ra, địa phương còn huy động nhân lực đào thêm một số hố và mua chế phẩm chôn lấp rác, không để tồn lưu, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Cũng như Nghĩa Hưng, Tân Dĩnh, ngoài thu gom rác bừa bãi ven đường, nhiều xã như: Hương Lạc, Tiên Lục, Quang Thịnh, Đại Lâm, Tân Thanh, Xương Lâm, Đào Mỹ còn tổ chức vớt rác tồn đọng dưới kênh mương, khơi thông dòng chảy phục vụ sản xuất.

Yêu cầu thu gom rác thường xuyên, liên tục

Lạng Giang quyết tâm đưa công tác VSMT đi vào nền nếp sau 100 ngày ra quân. Được biết, để nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, huyện còn căn cứ vào kết quả thực hiện chiến dịch để xếp loại thi đua cuối năm đối với tập thể và người đứng đầu. Đồng thời không công nhận tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; chính quyền, cơ quan, người đứng đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu không tổ chức thu gom, để rác tồn lưu, gây ô nhiễm môi trường.

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, sau gần hai tháng ra quân, Lạng Giang đã thu gom, xử lý hơn 600 tấn rác, khơi thông hàng trăm km kênh mương, cống rãnh. Đặc biệt, đã cơ bản giải tỏa xong khoảng 50 điểm tồn lưu, nâng tỷ lệ xử lý rác lên 75%, cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh.

Kinh nghiệm cho thấy, ngay từ khi thực hiện chiến dịch, Huyện ủy, UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai cụ thể theo đúng chỉ đạo tại Kết luận số 43-KL/TU ngày 11-5-2017 của Ban Thường Tỉnh ủy về một số chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn. Huyện chỉ đạo các ban, ngành, xã tăng cường tuyên truyền để người dân nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác BVMT, từ đó tích cực thu gom, phân loại, xử lý rác tại nhà nhằm giảm thiểu chất thải phát sinh. Đơn vị, cá nhân làm tốt sẽ được biểu dương, khen thưởng và khuyến khích nhân rộng. Trường hợp vi phạm bị xử phạt, công khai trên loa truyền thanh để nhắc nhở, răn đe.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Từ sau ngày ra quân đồng loạt (5-6), đến nay huyện tiếp tục yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn tiếp tục huy động người dân, hội viên, học sinh duy trì VSMT thường xuyên vào “Ngày Chủ nhật xanh” hằng tuần. Trong đó tập trung thu gom, vận chuyển, xử lý triệt để rác tồn lưu ven đường, ao hồ, kênh mương. Đồng thời phân công lãnh đạo huyện, cán bộ, công chức phụ trách từng thôn, khu phố; giao mỗi cơ quan, đơn vị vệ sinh một số đoạn đường vào chiều thứ 6 hàng tuần”.

Điểm mới ở Lạng Giang là trước khi thực hiện chiến dịch cao điểm, huyện rà soát, công bố cụ thể các điểm tồn lưu rác trên từng đoạn đường, tuyến kênh mương và yêu cầu các xã, thị trấn giải tỏa dứt điểm. Sau khi xóa bỏ xong, các địa phương nghiệm thu, bàn giao cho các đoàn thể hoặc thôn quản lý, tiếp tục tự quản. Cùng đó, huyện yêu cầu các xã, thị trấn kiện toàn tổ VSMT; tăng cường thu phí vệ sinh để duy trì hoạt động; thành lập các tổ chuyên trách thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi xả rác bừa bãi.

Hải Minh

Cao điểm, ra quân, vệ sinh, môi trường, tái diễn, rác tồn lưu
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Địa danh Lạng Giang
  • Có 2 thị trấn: Vôi, Kép
  • Có 19 xã: An Hà • Đại Lâm • Đào Mỹ • Dương Đức • Hương Lạc • Hương Sơn • Mỹ Hà • Mỹ Thái • Nghĩa Hòa • Nghĩa Hưng • Quang Thịnh • Tân Dĩnh • Tân Hưng • Tân Thanh • Thái Đào • Tiên Lục • Xuân Hương • Xương Lâm • Yên Mỹ.
Thông tin liên hệ Tòa soạn
Chuyên trang có sự phối hợp cùng huyện Lạng Giang

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 605/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/12/2022.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử"khi phát hành lại thông tin từ website này.
Mạng xã hội