Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lạng Giang: Đại hội lần thứ nhất Hội Truyền thống Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh

Cập nhật: 14:31 ngày 19/01/2018
(BGĐT)- Sáng 19-1, Hội Truyền thống Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017- 2022. Đến dự có các đồng chí đại diện T.Ư Hội, Tỉnh hội cùng 117 đại biểu cựu cán bộ, chiến sĩ Trường Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện dự.
{keywords}

Các đại biểu dự Đại hội.

Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Lạng Giang được thành lập từ tháng 10-2017, tiền thân là Ban liên lạc Hội truyền thống Trường Sơn. Để củng cố, tiến tới thành lập tổ chức hội, Ban liên lạc Hội truyền thống Trường Sơn được UBND huyện Lạng Giang quyết định công nhận đổi tên thành Ban vận động thành lập Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Lạng Giang. Đến nay toàn huyện thành lập được 20 chi hội ở các xã với 200 hội viên. Thời gian qua, Ban vận động của huyện đã có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trên mặt trận mới, thắt chặt tình đoàn kết đồng đội giúp đỡ nhau trong cuộc sống; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương… Ban vận động đã phối hợp với Hội truyền thống tỉnh Bắc Giang vận động các nhà hảo tâm xây dựng 3 nhà tình nghĩa cho hội viên hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 200 triệu đồng; xây dựng quỹ nghĩa tình Trường Sơn...Đại hội cũng thông qua điều lệ, quy chế hoạt động, chương trình hành động của Hội để đạt được những mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2017-2022. Trong đó xác định tiếp tục xây kiện toàn tổ chức hội ở 100% các xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phát huy truyền thống; thực hiện các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ hội viên hoàn cảnh khó khăn. 

Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Lạng Giang trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn tổ chức hội tiếp tục tiếp tục phát huy truyền thống, thu hút nhiều hội viên vào tổ chức, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng huyện Lạng Giang anh hùng ngày thêm đổi mới. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban chấp hành hội khóa mới. 
Thanh Nga


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...