Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Cập nhật: 12:28 ngày 20/11/2018
(BGĐT)- Sáng 19-11, UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Các đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện; Ngô Minh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đến dự.

Tiếp nối truyền thống, ngành giáo dục và đào tạo huyện Lạng Giang đã có bước phát triển mạnh mẽ, phát triển đồng đều cả quy mô trường lớp và chất lượng đào tạo. Đến nay toàn huyện có 8 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn tăng cao. Năm học vừa qua, toàn ngành đạt 168 giải cấp tỉnh và cấp quốc gia. Huyện có 62 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ hơn 86%. 

{keywords}

Trường THCS Thị trấn Vôi vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người cao quý. Đồng thời mong muốn thời gian tới ngành giáo dục huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành T.Ư (khóa VIII) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp học tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm bồi dưỡng, đổi mới phương pháp dạy và học.

Nhân dịp này, trường THCS thị trấn Vôi vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2017- 2018; thầy giáo Bùi Văn Hưởng, Trường THCS Mỹ Hà được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 thầy, cô giáo được nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm học 2017- 2018.

Thanh Nga

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...