Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lạng Giang trồng 250 cây Sao Đen tại lễ phát động Tết trồng cây

Cập nhật: 16:47 ngày 11/02/2019
(BGĐT)- Sáng 11-2 (mồng 7 Tết), UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức phát động Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi năm 2019. 

Tới dự có các đồng chí: Tạ Huy Cần, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang.

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo huyện trồng cây tại lễ phát động Tết trồng cây năm 2019.

Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện kêu gọi các cơ quan, đơn vị và mỗi người dân tích cực tham gia trồng mới, bảo vệ và chăm sóc cây xanh, tập trung ở nơi công sở, dọc tuyến đường liên xã, đường thôn xóm và trồng rừng... Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng lời phát động Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là hành động góp phần phủ xanh đất trống, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.  

Tại lễ phát động, các đại biểu đã trồng 250 cây Sao Đen tại đoạn đường từ Cầu Đỏ đến phố Triển, xã Mỹ Thái. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và doanh nghiệp tập trung trồng cây xanh tại đơn vị mình bảo đảm tỷ lệ cây sống cao, sinh trưởng, phát triển tốt. Toàn huyện phấn đấu trồng 5.270 cây bóng mát và hơn 20 km đường hoa tại các tuyến đường liên thôn, liên xã.

Nguyễn Lượng 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...