Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 34 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Quan tâm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Cập nhật: 21:10 ngày 20/05/2019
(BGĐT)- Sáng 20-5, tại xã Nghĩa Hòa, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức rút kinh nghiệm về thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các đồng chí: Đại tá Dương Quang Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Ngô Minh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dự.

Xác định việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong những nội dung lớn của công tác chính sách, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, huyện Lạng Giang luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. 

{keywords}

Ảnh minh họa.

Từ năm 2018, UBND huyện đã tập huấn cho 380 thành viên liên quan nhằm hướng dẫn công tác rà soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ trên địa bàn.

Thực hiện kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ, kết luận địa bàn; công tác thu thập thông tin, đối chiếu, kết luận thực địa; nội dung, quy trình, kỹ thuật lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; giới thiệu kỹ thuật lập chỉ dẫn bản đồ mộ chí...

Toàn huyện đã có 11/23 xã, thị trấn tiến hành xác minh, thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt của 76 liệt sĩ. 

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Ngô Minh Đoàn cho biết: Những năm qua, địa phương luôn quan tâm thực hiện công tác này. 

Toàn huyện đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 1.565 hài cốt liệt sĩ về các nghĩa trang liệt sĩ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thông tin về liệt sĩ hy sinh chưa được quy tập hoặc chưa có đủ cơ sở để kết luận đã quy tập hay chưa. 

Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời yêu cầu các xã, thị trấn, đơn vị liên quan phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc tham gia lập bản đồ, xác minh, xử lý thông tin, tài liệu về liệt sĩ; thực hiện việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa phương theo đúng quy trình, không bỏ sót đối tượng. 

Thanh Nga



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...