Lạng Giang: 60 lái xe ký cam kết bảo đảm an toàn khi đưa trẻ đến trường
Đồng chí Ngô Minh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lạng Giang. |
Năm học mới 2019-2020, huyện Lạng Giang có khoảng 34,4 nghìn học sinh ở bậc tiểu học và mầm non. Để đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình, dịch vụ ô tô đưa trẻ đến trường hình thành, tăng về số lượng. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, huyện có 61 xe ô tô (từ 7 -35 chỗ) đưa đón học sinh, chủ yếu bậc tiểu học và mầm non. Dù dịch vụ này có nhiều ưu điểm nhưng ô tô đưa trẻ đến trường vẫn do phụ huynh và nhà xe tự nguyện cam kết, không có hợp đồng cụ thể, không có người quản lý. Chính vì vậy, nguy cơ mất an toàn, tai nạn rủi ro rất cao.
Tham gia buổi tọa đàm, anh Phạm Công Tuất, lái xe xã Xương Lâm chia sẻ kinh nghiệm, để có đủ điều kiện, lái xe phải có sức khỏe, xe phải được kiểm định và đặc biệt không sử dụng rượu, bia, các chất kích thích trong quá trình tham gia giao thông. Khi đưa đón trẻ đến trường, mỗi lái xe phải tự ý thức kiểm soát số lượng, giữ mối liên hệ với phụ huynh, nhà trường.Hội LHPN xã Quang Thịnh ra mắt mô hình “Đồng hành cùng con”, ở đó, hội viên phụ nữ cùng lái xe có cơ hội trao đổi, gặp gỡ, thỏa thuận điều kiện bảo đảm an toàn khi đưa đón học sinh đến trường.
Các đại biểu chứng kiến các lái xe tham gia buổi tọa đàm và ký cam kết. |
Còn bà Phạm Tố Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phi Mô và đồng chí Ngô Tiến Công, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện cùng thông tin, trên địa bàn huyện có nhiều xe đưa đón học sinh đã quá cũ, chở quá số lượng, đỗ xe không đúng nơi quy định làm ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường.
Ngoài ra, các đại biểu cũng đề xuất cơ quan chức năng thường xuyên tập huấn kiến thức, kỹ năng cho lái xe, phụ huynh và nhà trường về công tác quản lý dịch vụ đưa đón trẻ; thường xuyên kiểm tra đối với loại xe đưa đón học sinh. Mỗi nhà xe nên bố trí thêm phụ xe để kiểm soát số lượng, phối hợp với gia đình, nhà trường bảo đảm an toàn cho học sinh.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Ngô Minh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị các lái xe tuân thủ nghiêm Luật Giao thông đường bộ; phụ huynh, nhà trường không thuê phương tiện quá hạn, tăng cường phối hợp quản lý học sinh thay vì phó mặc cho lái xe; các cơ quan chức năng kiểm tra giấy phép, xử lý nghiêm lái xe thực hiện không đúng quy định.
Dịp này, 60 lái xe tham gia mô hình “Đưa trẻ đến trường an toàn” ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông trong kinh doanh đưa đón trẻ đến trường bằng ô tô. Cam kết bao gồm: Các lái xe không đưa xe hết niên hạn vào sử dụng, không uống rượu, bia, sử dụng chất kích thích khi lái xe, đi đúng tốc độ, phần đường, làn đường; có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý, bảo đảm an toàn cho học sinh.
Ý kiến bạn đọc (0)