Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Lạng Giang

Cập nhật: 17:32 ngày 09/11/2019
(BGĐT)- Ngày 9-11, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đại hội được chọn làm điểm trong toàn tỉnh. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Khởi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh; Ngô Minh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cùng 125 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 500 hội viên trong huyện.
Nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống quê hương Lạng Giang anh hùng, Hội Hữu nghị Việt Nam- Lào huyện Lạng Giang đã đẩy mạnh xây dựng tổ chức hội; thực hiện nhiều việc làm thiết thực góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam- Lào. Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", các hội viên đã tích cực thi đua lao động sản xuất; tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương và hoạt động nghĩa tình.
{keywords}

Các đại biểu chụp ảnh cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội khóa mới.

Trong hoạt động đối ngoại nhân dân, Hội đã vận động kinh phí xây nhà tình nghĩa cho bà mẹ Lào; ủng hộ nhân dân Lào khắc phục khó khăn do sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh A- Tô- Pư; tổ chức các đoàn trao đổi kinh nghiệm hoạt động với 6 tỉnh nước bạn Lào...Với những cố gắng đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Lạng Giang được Tỉnh hội đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong 10 huyện thành phố; 2 năm liền được T.Ư Hội tặng Bằng khen.
Trong thời gian tới, Hội tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển hội viên cả về số lượng và chất lượng, phấn đấu 100% các xã, thị trấn đều có tổ chức hội; hằng năm có 85% tổ chức hội hoạt động khá trở lên; kết nạp từ 250 đến 300 hội viên mới; đẩy mạnh xã hội hóa nguồn kinh phí để tổ chức tốt hơn các hoạt động của Hội và hỗ trợ hội viên; tiếp tục thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; phối hợp chặt chẽ hơn với các đơn vị, tổ chức có liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước để nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
Với tinh thần đoàn kết, thân ái, Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Dậu được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Lào huyện Lạng Giang khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 19 đồng chí.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang khen thưởng 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tô thắm truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới"
(BGĐT) - Lời tòa soạn: Sáng nay (7-11), Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam (6 -12) và Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014- 2019. Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và có bài phát biểu quan trọng. Báo Bắc Giang trích đăng phát biểu của đồng chí Bùi Văn Hải.  
Một cháu bé bị lạc được bộ đội Sư đoàn 3 (Quân khu 1) giúp đỡ
(BGĐT)-Khoảng 19 giờ ngày 27-10, tại khu vực cổng chính của Sư đoàn 3 (Quân khu 1), một chiến sĩ Đại đội Vệ binh 23, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 3 phát hiện cháu Lý Văn Quân  (SN 2004) ở xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) bị lạc đường.
Tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ
(BGĐT) - Ngày 20-5, Ban CHQS huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức sơ kết, tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm (2014-2019) thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ".

Thanh Nga

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...