Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Huyện ủy Lạng Giang công bố quyết định thành lập 2 đảng bộ trực thuộc

Cập nhật: 17:25 ngày 18/02/2020
(BGĐT)- Sáng 18-2, Huyện ủy Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập mới 2 Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy là: Đảng bộ thị trấn Vôi và Đảng bộ thị trấn Kép. 

Tới dự có các đồng chí: Tạ Huy Cần, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ngô Thanh Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố quyết định giải thể Đảng bộ xã Phi Mô và Đảng bộ thị trấn Vôi (trực thuộc Huyện ủy Lạng Giang); công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở thị trấn Vôi (trực thuộc Huyện ủy Lạng Giang) trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Phi Mô và Đảng bộ thị trấn Vôi cũ. 

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo huyện Lạng Giang chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Vôi.

Đảng bộ thị trấn Vôi gồm 24 chi bộ với 833 đảng viên. Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Vôi gồm 18 đồng chí, chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Minh, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở thị trấn Kép. Theo quyết định, Đảng bộ thị trấn Kép gồm 21 chi bộ, 448 đảng viên trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ thị trấn Kép và Đảng bộ xã Tân Thịnh. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn gồm 5 đồng chí. Chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Phương Thu, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Kép. 

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện khẳng định, việc thành lập mới 2 đảng bộ là chủ trương hợp ý đảng lòng dân, phù hợp với mục tiêu định hướng phát triển trong tương lai. Các đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 thị trấn Vôi và Kép cần tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành của huyện triển khai tốt việc kiện toàn bộ máy chính trị của địa phương bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất để bắt tay thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

Trước mắt là tổ chức thành công đại hội chi bộ cơ sở; chuẩn bị nhân sự, văn kiện cho đại hội đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Lạng Giang mở rộng diện tích lúa chất lượng, rau trái vụ trong vụ xuân
(BGĐT) - Là một trong những vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của tỉnh Bắc Giang, ngay sau Tết Nguyên đán, bà con nông dân huyện Lạng Giang lại nhanh chóng bắt tay vào vụ mới. Trên những cánh đồng, không khí lao động diễn ra khẩn trương với mong muốn một mùa vụ bội thu.
Xã Xương Lâm (Lạng Giang) tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng
(BGĐT) - Đảng ủy, HĐND, UBND xã Xương Lâm (Lạng Giang) vừa long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho Mẹ Nguyễn Thị Ngà, thôn Đông Lễ, xã Xương Lâm. Mẹ Ngà có một người con duy nhất là liệt sĩ Hoàng Văn Chừng, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.
357 tân binh huyện Lạng Giang lên đường nhập ngũ
(BGĐT) - Sáng 10-2, tại sân vận động huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang), đồng chí Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương và thân nhân các tân binh đã đến dự lễ giao nhận quân năm 2020.
Từ Hoài
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...