Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội thi đua yêu nước huyện Lạng Giang: Tuyên dương 42 tập thể, 69 cá nhân có thành tích xuất sắc

Cập nhật: 12:06 ngày 07/07/2020
(BGĐT) - Sáng 7/7, UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2020-2025. Tới dự có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn và 111 điển hình tiên tiến.

Khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND huyện Đặng Đình Hoan khẳng định, giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Lạng Giang được triển khai rộng khắp, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Qua đó tạo khí thế sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương. 

{keywords}

Chủ tịch UBND huyện Đặng Đình Hoan trao Giấy khen cho các điển hình tiên tiến.

Một trong những bài học kinh nghiệm được UBND huyện rút ra để tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ, đoàn thể với các ngành. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

Từ các phong trào thi đua đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy KT-XH của huyện phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 69,5 triệu đồng/năm tăng 40  triệu đồng so năm 2015.

{keywords}

Thừa ủy quyền của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tạ Huy Cần trao Chứng nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 2 cá nhân điển hình.

Đặc biệt, thực hiện phong trào thi đua “Lạng Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2015-2020 toàn huyện đã vận động nhân dân hiến hơn 74 ha đất, đóng góp gần 85 nghìn ngày công để xây dựng các công trình hạ tầng KT-XH. 5 năm qua, huyện đã có thêm 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn lên 21/21 xã, đạt 100% kế hoạch; hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (về đích sớm hơn 1 năm so với mục tiêu Đại hội). Kết quả này có được là nhờ sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong huyện.

{keywords}

Một tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

Để phong trào thi đua mang lại hiệu quả, thực sự là động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương, giai đoạn 2020-2025, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả các phong trào như:“Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”;“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa... rộng khắp từ huyện đến cơ sở. Bảo đảm phong trào thi đua phát triển đa dạng, đồng đều nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc, toàn diện trên các mặt đời sống xã hội.

Mặt khác, chú trọng bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới. Chú ý những điển hình trực tiếp lao động, sản xuất, khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân ở cơ sở, các loại hình doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh hiệu quả; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất. 

Nhân dịp này, UBND huyện Lạng Giang tặng Giấy khen cho 42 tập thể và 69 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020; trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 2 điển hình. 

Triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ phát động và chủ trì
(BGĐT) - Ngày 6/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024; sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Công Thắng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Từ Minh Hải và đại biểu một số ban, ngành tỉnh.
Tuổi trẻ Quân đoàn 2: Nhiều hoạt động thi đua hướng về Đại hội Đảng bộ Quân đoàn
(BGĐT)-Tuổi trẻ Quân đoàn 2 đang tổ chức nhiều hoạt động thi đua hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn 2 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến tổ chức trong tháng 8/2020.
Đổi mới phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức hội
(BGĐT) - Ngày 30/6, Khối Thi đua các tổ chức hội cấp tỉnh số 1 tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. 

Vân Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...