Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Lạng Giang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tập trung hai nhiệm vụ trọng tâm

Cập nhật: 09:49 ngày 10/07/2020
(BGĐT) - Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lạng Giang (Bắc Giang) đang tích cực, chủ động trong công tác chỉ đạo, triển khai. Một trong những nội dung trọng tâm là việc xây dựng, hoàn thiện báo cáo chính trị và chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội.

Chuẩn bị kỹ dự thảo báo cáo chính trị

Xác định báo cáo chính trị là văn kiện quan trọng trình tại Đại hội, để bảo đảm chất lượng, BTV Huyện ủy yêu cầu, dự thảo báo cáo phải đánh giá đúng những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của địa phương. Phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ tới cần xác định rõ các khâu đột phá, bảo đảm tính khả thi và có tính phấn đấu.

{keywords}

Lãnh đạo huyện Lạng Giang kiểm tra khu trưng bày các thành tựu nổi bật về phát triển KT- XH của huyện.

Bám sát chỉ đạo trên, Tiểu ban văn kiện đã tập trung trí tuệ, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy, cơ quan liên quan. Quá trình chuẩn bị có bước khảo sát, nghiên cứu kỹ kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2015-2020, đồng thời quan tâm dự tính, dự báo để có hoạch định phù hợp. Sau khi xây dựng dự thảo, Huyện ủy chỉ đạo tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến từ cấp huyện đến cơ sở.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạng Giang dự kiến diễn ra từ chiều 3/8 đến hết sáng 5/8 tại Trung tâm Hội nghị huyện. Đại hội có 285 đại biểu chính thức dự.

Mới đây, tại hội nghị duyệt dự thảo báo cáo chính trị của huyện, đại diện BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành đều đánh giá cao tinh thần tích cực chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị của BTV Huyện ủy và Tiểu ban văn kiện. Dự thảo đã đưa ra nhiều số liệu cụ thể minh họa cho kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, lãnh đạo phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Điển hình là thành tựu trong xây dựng huyện nông thôn mới. Cùng đó đưa ra 16 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện đến năm 2025... Được biết, sau khi BTV Tỉnh ủy phê duyệt dự thảo báo cáo chính trị, trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, hiện Tiểu ban văn kiện đang xem xét, chỉnh sửa, bổ sung để sớm hoàn thiện.

Bảo đảm chất lượng nhân sự

Đồng chí Tạ Huy Cần, Bí thư Huyện ủy cho biết: "Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, BTV Huyện ủy Lạng Giang đã chỉ đạo Tiểu ban nhân sự thực hiện đầy đủ, công khai, dân chủ, đúng quy trình. Để nhân sự khóa mới sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ khi được lựa chọn và bầu vào cấp ủy, Huyện uỷ đã tiến hành rà soát và kiện toàn công tác cán bộ trước một bước. Quá trình thực hiện kết hợp chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển cán bộ. Nhờ thực hiện tốt các khâu trong công tác chuẩn bị, chất lượng nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia cấp uỷ huyện cơ bản bảo đảm các tiêu chuẩn về cơ cấu, trình độ, độ tuổi theo hướng dẫn của cấp trên. Hiện phương án nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đang chờ BTV Tỉnh ủy phê duyệt. Theo đó, dự kiến Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới gồm 41 đồng chí, danh sách giới thiệu ứng cử 46 đồng chí. BTV Huyện ủy 13 đồng chí, danh sách giới thiệu ứng cử 15 đồng chí. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 7 đồng chí, danh sách giới thiệu ứng cử 8 đồng chí. Qua đánh giá của BTV Huyện uỷ, dự kiến nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình độ nâng lên về cả chuyên môn và lý luận chính trị. 100% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 87% trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân. Các cấp uỷ viên có tuổi đời bình quân thấp hơn so với cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020.

Thời điểm này, ngoài tập trung hoàn thiện hai nội dung quan trọng là văn kiện và phương án nhân sự, các phần việc khá như: Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất; tuyên truyền, triển lãm, trang trí, khánh tiết, lễ tân... đang được huyện khẩn trương triển khai với những phương án cụ thể. Mặt khác, BTV Huyện ủy cũng quan tâm, theo dõi, giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở, mục tiêu đề ra là chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện vào đầu tháng 8 tới.

Lạng Giang: Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong
(BGĐT)- Sáng 9/7, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam 15/7 (1950-2020).
Đại hội thi đua yêu nước huyện Lạng Giang: Tuyên dương 42 tập thể, 69 cá nhân có thành tích xuất sắc
(BGĐT) - Sáng 7/7, UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2020-2025. Tới dự có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn và 111 điển hình tiên tiến.
Huyện Lạng Giang (Bắc Giang) khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
(BGĐT)- Sáng 19/6, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước và khen thưởng các điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

Tuệ An

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...