Lạng Giang: Xây dựng gần 2.000 lượt mô hình “Dân vận khéo”
5 năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo” và xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã được huyện Lạng Giang tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.
Các mô hình "Dân vận khéo" đã tập trung giải quyết có hiệu quả nhiều nội dung trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.
Đồng chí Ngô Thanh Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao Giấy khen cho các điển hình dân vận khéo. |
Giai đoạn 2016 - 2020, toàn huyện có gần 2.000 lượt mô hình “Dân vận khéo”. Trong đó, lĩnh vực kinh tế có 628; văn hóa- xã hội 512; quốc phòng- an ninh 403; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh có 414 mô hình.
Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình đã vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường, cứng hóa đường giao thông, kênh mương, đóng góp ngày công và kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phục vụ cộng đồng.
Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện cứng hóa 800 km đường giao thông, trong đó nhân dân đóng góp hơn 600 tỷ đồng, hiến 740 nghìn m2 đất và khoảng 84 nghìn ngày công.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng 13 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020. 3 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác dân vận”.
Nguyễn Lượng
Ý kiến bạn đọc (0)