Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giáo dục kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em

Cập nhật: 15:24 ngày 27/10/2021
(BGĐT)-100 học sinh Trường Tiểu học Mỹ Thái, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa được tham gia sân chơi lưu động giáo dục kỹ năng phòng, chống xâm hại.
{keywords}

Học sinh tham gia các nội dung tại chương trình.

Chương trình do Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện phối hợp Liên đoàn Lao động huyện và Trung tâm phát triển trí tuệ Việt tổ chức.

Tại đây, các em được truyền đạt các thông tin như: Thực trạng xâm hại tình dục trẻ em hiện nay; giới thiệu quy tắc, biện pháp phòng, chống và kỹ năng phản xạ khi bị xâm hại…

Dịp này, Huyện đoàn, Hội đồng Đội phối hợp Liên đoàn Lao động huyện trao tặng bộ đồ chơi dân gian cho Liên đội Trường Tiểu học Mỹ Thái trị giá 3 triệu đồng. 

Sân chơi lưu động giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi là một nội dung mới do Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện phối hợp tổ chức. Dự kiến các đơn vị tổ chức lưu động với 3 chương trình tại nhà văn hóa các thôn nông thôn mới kiểu mẫu của 3 xã trên địa bàn huyện. Thông qua Chương trình, Ban tổ chức mong muốn đem đến sự đổi mới, đa dạng trong hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi.

Tin, ảnh: Hà Trang

Bắc Giang: Gần 400 học sinh được tuyên truyền pháp luật về xâm hại trẻ em và bạo lực học đường
(BGĐT) - “Tuyên truyền pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em và bạo lực học đường” là chủ đề buổi ngoại khoá do Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trường THCS Lý Tự Trọng (TP Bắc Giang) tổ chức ngày 9/11. Hoạt động trên thu hút gần 400 học sinh nhà trường tham gia. 
Truyền thông “Phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình”
(BGĐT)- Ngày 23/9, Huyện đoàn Lục Ngạn (Bắc Giang) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức chương trình truyền thông “Phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình” cho trên 400 học sinh Trường THCS Phượng Sơn. 
Bắc Giang: Phòng ngừa xâm hại trẻ em trên môi trường mạng
(BGĐT)- Do thiếu biện pháp quản lý, giáo dục, định hướng sát sao từ phía gia đình, không ít trẻ em đã bị xâm hại từ mạng xã hội. Tình trạng này không những tác động xấu đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, sự phát triển lâu dài của trẻ.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...