Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thiết thực giúp hộ nghèo ở Lạng Giang tăng thu nhập

Cập nhật: 09:34 ngày 28/06/2022
(BGĐT) -  Đa dạng các nguồn lực hỗ trợ cùng ý chí quyết tâm vượt khó vươn lên, nhiều hộ ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã dần cải thiện cuộc sống, ra khỏi diện hộ nghèo. 

Gia đình ông Dương Ngọc Sỹ ở thôn Trong, xã Tiên Lục nhiều năm liền là hộ nghèo. Hai vợ chồng ông đều làm nông nghiệp, cuộc sống càng khốn khó hơn khi con trai mắc bệnh suy thận thường xuyên phải đi bệnh viện. 

Hai năm trước, nhờ vốn tín chấp của Hội Nông dân xã, gia đình ông được vay 90 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đầu tư phát triển sản xuất. 

{keywords}

Chị Nguyễn Thị Bắc, thôn Chung, xã Tân Thanh chăm sóc vườn dứa.

Từ số vốn này, ông mua một con bò nái sinh sản và đầu tư chăn nuôi thêm gà, lợn. Hiện cuộc sống đã dần vơi bớt khó khăn. Cũng như hộ ông Sỹ, gia đình chị Nguyễn Thị Bắc ở thôn Chung, xã Tân Thanh cũng có thời điểm thiếu trước, hụt sau. 

Chồng mất sớm, 2 con đang tuổi ăn học, 5 năm trước, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã tạo điều kiện cho vay tín chấp từ Ngân hàng Chính sách xã hội 70 triệu đồng để phát triển kinh tế. Có vốn, chị Bắc cải tạo lại hơn 4.000 m2 vườn đồi để trồng dứa, cây ăn quả. Những lúc nông nhàn, chị tranh thủ đi làm thuê cho một cơ sở chế biến gỗ ván bóc gần nhà. Chăm chỉ làm lụng, 2 năm qua, gia đình chị đã thoát nghèo.

Theo tổng hợp của UBND huyện Lạng Giang, đến thời điểm này, số hộ nghèo trên địa bàn huyện là 2.568 hộ, chiếm 4,46%. Những năm gần đây, giải pháp quan trọng được các cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả để giúp người dân thoát nghèo bền vững là thay đổi phương thức hỗ trợ dựa trên cơ sở phù hợp nhu cầu. Trong số các hộ nghèo có nhiều gia đình thiếu vốn, con giống, cây giống, không biết cách làm, cách tổ chức sản để đem lại hiệu quả. 

Giải quyết vấn đề trên, Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể các cấp cùng vào cuộc. Với hộ nghèo khó khăn về vốn, tư liệu sản xuất, 4 tổ chức chính trị - xã hội là: Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên phát huy tối đa vai trò trợ giúp, tín chấp để người nghèo được vay vốn. 

{keywords}

Lãnh đạo xã Tiên Lục cùng cán bộ thôn Trong nắm bắt đời sống hộ nghèo.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thanh cho biết: Ngoài hoạt động tiếp nhận ủy thác thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, xã khuyến khích các tổ chức hội, đoàn thể mỗi đơn vị nhận đỡ đầu từ 5-10 hộ. Nhằm giúp các hộ sử dụng đồng vốn hiệu quả, Hội Nông dân xã tận tình hỗ trợ về kỹ thuật, phương thức sản xuất, tạo điều kiện cho các chủ hộ tham quan những mô hình kinh tế giỏi của huyện để học tập kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi. 

Được biết, tùy theo nhiệm vụ của mình, các hội, đoàn thể ở cơ sở còn triển khai nhiều mô hình thiết thực giúp người nghèo như: Tặng xe đạp, sách vở cho học sinh hoàn cảnh khó khăn; quyên góp, ủng hộ “Hũ gạo tình thương”, chăm sóc phụ nữ nghèo đơn thân không có khả năng lao động; giúp hộ nghèo sửa chữa, xây mới nhà ở...

Giai đoạn 2021-2025, huyện Lạng Giang đề ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện bình quân mỗi năm từ 1-2% (theo tiêu chí mới); đến cuối năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 3% .

Điểm nổi bật những năm gần đây là MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã mở rộng đối tượng được hỗ trợ, tập trung vào các nhóm: Người nghèo, người sống đơn thân, mắc bệnh nan y, học sinh vượt khó học giỏi. 

Từ năm 2021 đến nay, đơn vị đăng ký hỗ trợ xây dựng 60 ngôi nhà đại đoàn kết, giúp đỡ gần 300 gia đình về vốn và phương tiện sản xuất. 

Đơn cử như trường hợp bà Nguyễn Thị Lưỡng ở thôn Trám, xã Mỹ Hà là hộ neo đơn, sống trong ngôi nhà cũ mối mọt, xuống cấp. Hằng tháng bà chỉ có tiền trợ cấp ít ỏi. Để giúp bà bớt khó khăn, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức xây nhà đại đoàn kết tặng bà. 

Ngoài hỗ trợ về tiền mặt, quá trình thi công, đoàn thể ở thôn huy động người dân giúp ngày công lao động, mua sắm thêm một số vật dụng phục vụ sinh hoạt. Nhận được sự giúp đỡ thiết thực về vật chất, tinh thần của cộng đồng, nhiều gia đình thuộc diện hộ nghèo đã nỗ lực vượt qua khó khăn để thoát nghèo. Mỗi năm, toàn huyện giảm từ 200-250 hộ nghèo.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cho biết: Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025 của huyện đề ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện bình quân mỗi năm năm từ 1-2% (theo tiêu chí mới), đến cuối năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 3%. Để hoàn thành mục tiêu này, thời gian tới, địa phương tiếp tục triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. 

Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn để giải quyết việc làm tại chỗ. Phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đồng hành với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên thoát nghèo bền vững. Tập trung tuyên truyền để người dân có ý thức tự lực vươn lên trong cuộc sống.

Bài, ảnh: Tuệ An

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
(BGĐT) - Sáng 16/6, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh (gồm: Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn) tổ chức khánh thành nhà đại đoàn kết cho hộ chị Giáp Thị Huyền (SN 1974), thôn Quyết Tiến 2, xã Xương Lâm (Lạng Giang).
Giúp hộ nghèo an cư
(BGĐT) - Bằng nhiều hình thức vận động, huyện đã huy động nguồn lực chung tay giúp đỡ, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người nghèo. Qua đó giúp các hộ nghèo an cư lạc nghiệp, vươn lên ổn định cuộc sống. 
Việt Yên: Cấp ủy chăm lo mái ấm cho hộ nghèo
(BGĐT)- Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, huyện Việt Yên (Bắc Giang) chọn giải pháp ưu tiên xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp người nghèo có nơi an cư.  Từ việc xây dựng cơ chế đặc thù, địa phương phấn đấu hỗ trợ 100% hộ khó khăn về nhà ở được xây mới, sửa chữa công trình.
Quân khu 1 tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 20/1, Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1; Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Công an, Ban CHQS hai huyện Sơn Động, Lục Ngạn (Bắc Giang) và 260 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.
Từ 2022, tiêu chuẩn thu nhập hộ nghèo thành thị tăng lên 2 triệu đồng/người
Từ 1/1/2022, chuẩn nghèo được điều chỉnh nhiều tiêu chí so với năm 2021. Đây là căn cứ quan trọng để triển khai các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và kinh tế xã hội giai đoạn 2022-2025.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...