Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lạng Giang (Bắc Giang): Tọa đàm tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng chủ nghĩa xã hội

Cập nhật: 17:45 ngày 26/07/2022
(BGĐT) - Chiều 26/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạng Giang (Bắc Giang) phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tọa đàm về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
{keywords}

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có đại diện Thường trực Huyện ủy, đảng ủy các xã, thị trấn và các học viên lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đều khẳng định, nội dung cuốn sách (gồm 29 bài viết) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập những vấn đề rộng lớn, rất cơ bản và sâu sắc ở tầm tư tưởng - lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Những thành tựu mà đất nước ta đạt được trong chặng đường vừa qua, đặc biệt là 35 năm đổi mới. Cuốn sách có giá trị hiệu triệu tất cả cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tiếp tục tham gia mạnh mẽ hơn nữa vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. 

Đồng chí Dương Đức Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Vôi nhìn nhận, bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, cách diễn đạt dung dị, gần gũi, dễ hiểu đối với mọi tầng lớp nhân dân và chắt lọc từ đời sống thực tiễn sinh động của đất nước, tác phẩm là tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Liên hệ thực tiễn tại địa phương, đồng chí cho biết, dưới dự lãnh đạo của Đảng, thị trấn Vôi qua 2 năm sáp nhập đã có sự chuyển biến mạnh mẽ nhờ ý chí tự lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân với quyết tâm phấn đấu xây dựng thị trấn Vôi đạt đô thị loại IV vào năm 2025.

{keywords}

Học viên Trung tâm Chính trị huyện phát biểu tham luận.

Học viên Lê Trí Tín, lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới (Trung tâm Chính trị huyện) bày tỏ: Tác phẩm đã có sức ảnh hưởng to lớn tới đảng viên, đoàn viên, nhất là các đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ. Thanh niên Việt Nam là sống phải biết yêu thương, chia sẻ, dũng cảm và trách nhiệm, muốn làm được điều đó cần làm tốt việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn cũng phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động để phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo.

Các đại biểu cũng tập trung trao đổi, thảo luận những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam; những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng CNXH; bài học từ công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh dân tộc đại đoàn kết toàn dân tộc…

Qua đó, góp phần lan tỏa, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Vân Anh

Lấy ý kiến đề nghị xét tặng danh hiệu 'Nghệ sĩ Nhân dân', 'Nghệ sĩ Ưu tú' lần thứ 10
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định đăng tải danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú" lần thứ 10 do 5 Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trình Hội đồng cấp Nhà nước ở các lĩnh vực: Múa, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, phát thanh-truyền hình.
Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho cán bộ chủ chốt cấp xã ở Bắc Giang
(BGĐT) - Sáng 26/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang tổ chức khai giảng chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số (CĐS) cho cán bộ chủ chốt cấp xã năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Bộ Chính trị kết luận về nâng cao hiệu quả quản lý biên chế của hệ thống chính trị
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 40-KL/TƯ của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.




Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...