Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lạng Giang: Tổ chức lễ hội kỷ niệm 596 năm Chiến thắng Cần Trạm - Hố Cát - Xương Giang

Cập nhật: 18:40 ngày 31/01/2023
(BGĐT) - Ngày 31/1 (tức ngày mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão), UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức lễ hội kỷ niệm 596 năm Chiến thắng Cần Trạm - Hố Cát - Xương Giang (1427-2023). 
{keywords}

Các đoàn rước tại lễ hội.

Đây là lễ hội để quân và dân huyện Lạng Giang kỷ niệm chiến thắng Cần Trạm - Hố Cát - Xương Giang, chiến thắng quan trọng góp phần giành lại độc lập dân tộc ta vào thế kỷ XV; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc với những chiến thắng lẫy lừng của nghĩa quân Lam Sơn dưới sự chỉ huy của Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã anh dũng chiến đấu đập tan 20 vạn viện binh địch ở Chi Lăng, Cần Trạm, Hố Cát, Xương Giang, chấm dứt 20 năm đô hộ của quân Minh, khôi phục nền độc lập, thái bình cho nước nhà. Lễ hội kỷ niệm 596 năm Chiến thắng Cần Trạm - Hố Cát - Xương Giang tái hiện lại một phần hội toàn thắng của nghĩa quân Lam Sơn khi xưa. 

Trong khuôn khổ lễ hội tại khu di tích lịch sử văn hoá Đình - đền - chùa Chu Nguyên (thị trấn Vôi), có nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao như hát quan họ dưới thuyền, bóng chuyền hơi, cờ tướng, chọi gà… tạo không khí vui tươi, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia. 

                                                                 Nguyễn Lượng

Lạng Giang: 890 triệu đồng hỗ trợ giá giống lúa sản xuất vụ chiêm xuân
(BGĐT) - Vụ chiêm xuân năm 2022-2023, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) hỗ trợ giá một số giống lúa với tổng kinh phí 890 triệu đồng.
Lạng Giang phát động Tết trồng cây năm 2023
(BGĐT) - Ngày 27/1, UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 tại thôn Tân Sơn 1, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang).
Lạng Giang đẩy mạnh thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu lao động
(BGĐT) - Năm 2022, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) có nhiều chuyển biến trong thu hút đầu tư vào địa bàn, góp phần giải quyết việc làm cho lao động, tăng thu ngân sách địa phương.
 


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...