Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Lạng Giang: Cựu chiến binh góp sức trên mặt trận mới

Cập nhật: 17:47 ngày 23/02/2023
(BGĐT) - Sau khi rời quân ngũ, các cựu chiến binh (CCB) huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã tích cực tham gia nhiều hoạt động ở địa phương, gương mẫu thực hiện bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, góp sức giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
{keywords}

Hội viên CCB thị trấn Kép phối hợp cùng lực lượng công an duy trì tuần tra, nắm bắt địa bàn.

Thị trấn Kép là nơi tập trung đông dân cư, có nhiều tuyến đường, đầu mối giao thông trọng điểm, địa bàn phức tạp về ANTT, trong đó có một số đối tượng nghiện ma túy, trộm cắp… Nắm rõ yêu cầu về bảo đảm an ninh, Hội CCB huyện Lạng Giang và Đảng ủy, UBND thị trấn Kép đã chỉ đạo Hội CCB thị trấn xây dựng điểm, tập trung thực hiện Đề án 01/ĐA-CCB của Hội CCB tỉnh về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên CCB tỉnh Bắc Giang trong hoạt động tự quản bảo đảm ANTT từ cơ sở giai đoạn 2022-2025” (Đề án 01).

Từ giữa năm 2022, Hội CCB thị trấn thành lập 15 tổ tự quản về ANTT với hơn 100 thành viên. Ngay sau đó, Hội phối hợp với Công an thị trấn xây dựng quy chế phối hợp, kế hoạch hoạt động và tập huấn về nghiệp vụ cho các thành viên. Các hội viên ngày ngày sát cánh cùng lực lượng công an tuần tra trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ việc.

Chi hội CCB tổ dân phố số 3 thị trấn Kép là một trong những cơ sở hoạt động tích cực, hiệu quả. Tổ tự quản của chi hội chỉ có 7 thành viên nhưng có nhiều đóng góp trong bảo vệ ANTT. Điển hình là sáng 13/9/2022, tổ phối hợp với Công an thị trấn tuần tra, phát hiện và bắt quả tang đối tượng Vi Quang Trường (SN 1997) ở xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an huyện tiếp tục xử lý.

Đồng chí Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Kép cho biết, các hội viên đã được rèn luyện, công tác, học tập trong môi trường quân đội nên có trách nhiệm cao, nhiệt tình. Các tổ tự quản cùng lực lượng công an thường xuyên bám nắm tình hình; tuyên truyền, vận động nhân dân, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành quy định pháp luật; tham gia giải quyết những mâu thuẫn nội bộ trên địa bàn. Hằng ngày, CCB đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực các trường học.

{keywords}

Các CCB thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, cung cấp thông tin an ninh trật tự cho Công an thị trấn Kép.

Các tổ tự quản đều được trang bị đầy đủ băng đỏ, đèn pin, còi, công cụ hỗ trợ…, đặc biệt là triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh với 64 điểm, xây dựng đèn chiếu sáng đường giao thông. 

Hội CCB tham gia đấu tranh với các tụ điểm ma túy, phát hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản, giúp tìm ra nhanh thủ phạm, giải quyết các vụ tai nạn giao thông xảy ra. Ghi nhận những đóng góp này, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thu, Bí thư Đảng ủy thị trấn Kép nói: “Các hội viên CCB luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành pháp luật và vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hội CCB chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, các đoàn thể khác trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Đến nay, 100% các chi hội CCB trên địa bàn huyện Lạng Giang đều thành lập các tổ tự quản với gần 1.800 thành viên. Trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Hiệp, Chủ tịch Hội CCB huyện được biết, qua một thời gian thực hiện Đề án 01 cho thấy hiệu quả thiết thực, tác dụng to lớn, các hội viên CCB tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. 

Một số đơn vị đạt kết quả cao như thị trấn Kép, thị trấn Vôi, xã Thái Đào, Mỹ Hà, Tân Hưng, An Hà, Nghĩa Hưng, Tân Dĩnh… Các tổ tự quản của CCB hỗ trợ lực lượng công an bắt và xử lý hơn 20 vụ việc các loại; tham gia hòa giải thành hơn 30 vụ.

Thời gian tới, Hội CCB các cấp huyện Lạng Giang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 01, phối hợp, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng; tăng cường tuần tra giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông; nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu của CCB trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội… bảo đảm bình yên cho cuộc sống của người dân, tạo điều kiện phát triển KT-XH.

Bài, ảnh: Quốc Phương

Lạng Giang: Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm
(BGĐT) - Xác định năm 2023 có nhiều nhiệm vụ đặt ra nặng nề, khối lượng công việc lớn nên ngay từ những tháng đầu năm, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã tập trung quyết liệt chỉ đạo thực hiện. Không khí lao động sản xuất khẩn trương, không có độ “trễ” để bảo đảm đạt mục tiêu.
Công an Lạng Giang tiếp tục điều tra đối tượng tàng trữ ma tuý tại thị trấn Kép
(BGĐT) - Công an thị trấn Kép, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Lạng Giang: Tạm giữ nhiều phương tiện ký cam kết nhưng vẫn vi phạm tải trọng
(BGĐT) - Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đang tạm giữ 5 ô tô tải chở vật liệu san lấp, đất đá do vi phạm về tải trọng. Đáng chú ý, trong số các lái xe có một đối tượng đã bị xử lý trước đó do lập nhóm zalo “thông chốt” lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT).

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...