Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 23 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Đất và người Lục Nam
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Nam: Nhiều sản vật đặc sắc trong Ngày hội mỗi làng một sản phẩm

Cập nhật: 18:37 ngày 23/09/2017
(BGĐT)- Ngày hội mỗi làng một sản phẩm huyện Lục Nam lần thứ nhất, năm 2017 được diễn ra trong ba ngày, từ 22 đến 24-9 với quy mô 40 gian hàng của 27 xã, thị trấn và một số tổ chức, doanh nghiệp tham gia trưng bày. Nhiều sản vật đặc sắc của mỗi vùng miền trên địa bàn huyện đã có mặt trong Ngày hội này. Xem video tại đây. 
{keywords}
Nhiều sản phẩm nông sản được trưng bày đẹp trong mỗi gian hàng.
{keywords}
Những quả bí "khủng".

{keywords}
Khoai rừng được trồng dưới tán vải thiều ở xã Bảo Đài có vị thơm ngon được nhiều người ưa thích.

{keywords}
Thóc nếp bồ hóng chỉ có ở những thôn nằm dọc sông Lục Nam thuộc xã Tiên Hưng có hương vị đặc biệt thơm ngon, dẻo, béo...

{keywords}
Dứa Bảo Đài nổi tiếng do được trồng trái vụ cũng được đưa đến trưng bày tại Ngày hội...

{keywords}
... và thậm chí là chuối xanh và trứng gà, vịt cũng có mặt tại đây.

{keywords}
Tại Ngày hội xuất hiện nhiều giống cây ăn quả mới được nông dân Lục Nam đưa vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

{keywords}
Na Thái đang được một vài hộ nông dân nơi đây phát triển mạnh.

{keywords}
Các sản phẩm nông sản đều được dán tem nhãn, đóng gói cẩn thận.

{keywords}
Đôi chim công này được người dân khéo léo tạo tác bằng củ cà rốt và quả đu đủ. Gian trưng bày của thị trấn Đồi Ngô.

{keywords}
Tái hiện nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc ít người xã Lục Sơn.

{keywords}
Khách tham quan được giới thiệu danh lam thắng cảnh Khu Du lịch sinh thái Suối Mỡ.

{keywords}
Hay mua chả giã tay của người dân thị trấn Lục Nam với giá 50 nghìn đồng/thanh.

{keywords}
Mặc dù trời nắng nóng nhưng vẫn rất đông người dân đến với các gian trưng bầy sản phẩm đặc sắc này.

Thành Nam


















Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...