Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Đất và người Lục Nam
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Nam: Chăm lo giáo dục thể chất cho học sinh

Cập nhật: 13:36 ngày 23/04/2018
(BGĐT) - Song hành với nhiệm vụ giảng dạy các môn văn hóa, công tác giáo dục thể chất cho học sinh luôn được huyện Lục Nam (Bắc Giang) coi trọng. Điều này thể hiện qua kết quả thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh, Hội khỏe Phù Đổng, học sinh Lục Nam đều giành thành tích cao.
{keywords}

Một trận thi đấu tại giải đẩy gậy học sinh THCS huyện Lục Nam.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Giang năm học 2017-2018 vừa khép lại ít ngày. Theo thống kê của bộ phận chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), năm nay Phòng GD&ĐT huyện Lục Nam tiếp tục dẫn đầu toàn đoàn với 217 điểm (bỏ xa các đơn vị phía sau). 

Hội khỏe năm nay thi đấu 7 môn gồm: Cầu lông, đá cầu, bóng rổ, bóng chuyền, điền kinh, vật và bóng bàn. Phân tích bảng điểm nhận thấy, học sinh huyện Lục Nam góp mặt ở hầu hết các môn và xếp hạng cao. Không chỉ phát triển theo chiều rộng, công tác giáo dục thể chất cho học sinh còn đang hướng tới chiều sâu khi trình độ chuyên môn và kỹ thuật thi đấu của các em có tiến bộ rõ rệt. 

{keywords}

Ngay từ khi có kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh, Phòng đã yêu cầu các nhà trường tuyển chọn VĐV tập huấn, tập luyện. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua hằng năm". 


Ông Vũ Thanh Hải, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Lục Nam

Tiêu biểu phải kể đến các môn thế mạnh như: Vật, cầu lông, đá cầu, bóng chuyền và bóng bàn. Đối với bộ môn vật (trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng) vừa diễn ra tại lễ hội chùa Bổ Đà, học sinh đoàn Lục Nam xếp thứ Nhất với 2 giải Nhất, 4 giải Nhì. Hay môn bóng bàn có 15 bộ giải thì học sinh của huyện giành 5 giải Nhất, 3 giải Nhì và 3 giải Ba. Còn nhớ tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực I năm 2016, lực lượng VĐV bóng bàn Lục Nam chiếm tới hơn 80% quân số trong đội tuyển của tỉnh. Không chỉ tại Hội khỏe Phù Đổng, ở các giải thể thao cấp tỉnh, học sinh Lục Nam cũng thể hiện được thế mạnh vượt trội với những thành tích đáng biểu dương. Nổi bật như tại Giải Việt dã truyền thống Báo Bắc Giang, liên tiếp hai năm vừa qua, học sinh Phòng GD&ĐT Lục Nam xếp thứ Nhất toàn khối. 

Theo ông Vũ Thanh Hải, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện: Xác định giáo dục thể chất trong nhà trường có vai trò quan trọng không kém nhiệm vụ dạy các môn văn hóa, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và tinh thần, hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, Phòng đã định hướng, chỉ đạo 100% nhà trường xây dựng kế hoạch, giáo án cho việc giảng dạy. Ngay từ khi có kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh, Phòng đã yêu cầu các nhà trường tuyển chọn VĐV tập luyện. Đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ trên là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua hằng năm. Mỗi năm, Phòng tổ chức 8 giải thể thao cho học sinh, đồng thời tích cực tham gia nhiều giải cấp huyện và tỉnh để các em có thêm kinh nghiệm thi đấu. Một số môn thể thao dù không nằm trong hệ thống Hội khỏe Phù Đổng như bơi lội, đẩy gậy song để duy trì và phát triển phong trào, đơn vị vẫn tổ chức cho học sinh ôn luyện, thi đấu cọ xát. 

Cũng theo ông Vũ Thanh Hải, những năm gần đây, việc đầu tư mua sắm, nâng cấp cơ sở vật chất, dụng cụ, phương tiện tập luyện TDTT được nhiều nhà trường quan tâm đã phục vụ các hoạt động giáo dục thể chất, bảo đảm quá trình tập luyện của học sinh được tốt hơn. Tuy nhiên xét về tổng thể cơ sở vật chất, sân chơi bãi tập, nhất là đối với các môn đòi hỏi thi đấu trong nhà còn chưa đáp ứng, cơ bản học sinh vẫn phải tập luyện và thi đấu ngoài trời. Nếu được quan tâm đầu tư hơn, công tác giáo dục thể chất và thể thao học đường của Lục Nam chắc chắn sẽ phát triển hơn nữa, thông qua đây sẽ là tiền đề để phát hiện, đào tạo VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh trong thời gian tới.

Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...