Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Đất và người Lục Nam
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khai mạc Lễ hội đền Suối Mỡ

Cập nhật: 15:46 ngày 15/05/2018
(BGĐT) - Sáng 15-5 (tức 1-4 âm lịch), tại Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, huyện Lục Nam (Bắc Giang), UBND xã Nghĩa Phương tổ chức khai mạc Lễ hội đền Suối Mỡ năm 2018.

Ngay sau diễn văn khai mạc, 25 đoàn rước của 25 thôn trong xã đã dâng lễ vật đến các đền của Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ để làm lễ. Cùng với phần lễ, phần hội năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn như: Hát văn, diễn xướng hầu đồng, hát quan họ trên thuyền, giải bóng chuyền... 

Suối Mỡ là thắng cảnh tiêu biểu thuộc địa phận xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam. Hằng năm, từ ngày 30 - 3 đến ngày 2 - 4 âm lịch, Lễ hội đền Suối Mỡ được tổ chức. Năm 2015, Lễ hội đền Suối Mỡ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây không chỉ là điểm văn hóa tâm linh mà còn thích hợp với loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Một số hình ảnh tại Lễ hội đền Suối Mỡ:

{keywords}

Ngay từ sáng sớm, các đoàn rước lễ vật từ 25 thôn của xã Nghĩa Phương đổ về khu trung tâm lễ hội.

{keywords}

Lễ vật được dâng đến các đền. 

{keywords}

Hơn 2.600 người tham dự sự kiện này. 

{keywords}

Hát quan họ trên thuyền- một trong những nội dung của phần hội.

Văn Vĩnh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...