Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Nghị quyết với cuộc sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tăng cường quản lý thanh, thiếu niên chậm tiến

Cập nhật: 14:30 ngày 07/05/2018
(BGĐT)- Đó là một trong những nội dung chính vừa được đưa ra sau khi Huyện ủy Lục Nam tổng kết 2 năm thực hiện Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Đề án số 03- ĐA/HU ngày 6-5-2003 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống đối với thanh, thiếu niên huyện Lục Nam giai đoạn 2013- 2015 và những năm tiếp theo".
{keywords}

Biểu diễn vũ khúc sân trường ở Trường THCS Nghĩa Phương (Lục Nam), có tác dụng rèn luyện lối sống lành mạnh đối với học sinh.

Theo đó, thời gian tới Huyện ủy Lục Nam tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện; các đối tượng thanh, thiếu niên hư, chậm tiến hoặc nhóm thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm tệ nạn xã hội phải được tổ chức Đoàn, Đội, Hội Liên hiệp thanh niên lập danh sách quản lý, phối hợp với nhà trường để giáo dục hiệu quả. Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan, UBND xã, thị trấn chú trọng quản lý thanh, thiếu niên hư, chậm tiến; quản lý các dịch vụ văn hóa nhằm hạn chế tác động tiêu cực ảnh hưởng tới lý tưởng, đạo đức, lối sống của thanh, thiếu niên trên địa bàn.

Huyện ủy Lục Nam cũng quan tâm chỉ đạo triển khai các biện pháp hỗ trợ, tạo việc làm cho thanh niên; đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong thanh niên, thành lập Quỹ Khởi nghiệp để có cơ chế hỗ trợ tài chính cho thanh niên khởi nghiệp thành công.

Được biết, sau 2 năm thực hiện Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Đề án trên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống đối với thanh, thiếu niên ở một số cơ sở giáo dục còn nặng nề, khô cứng, chậm đổi mới. Một số đoàn viên thanh niên có biểu hiện nhận thức pháp luật kém dẫn đến vi phạm pháp luật; hiện tượng thanh niên nghi mắc tệ nạn ma túy có chiều hướng tăng.

Nam Bình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...