Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho người có uy tín

Cập nhật: 12:10 ngày 28/08/2018
(BGĐT) - Ngày 27-8, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4, lớp thứ 2 năm 2018.
{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 gồm 72 học viên là những người có uy tín trong cộng đồng. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được trang bị 5 chuyên đề là: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QPAN; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam và chuyên đề: Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục QPAN, Luật DQTV, pháp luật về biên giới quốc gia, biển Việt Nam, dự bị động viên.

Qua lớp học nhằm bồi dưỡng cho những người có uy tín trong cộng đồng về quan điểm của Đảng, Nhà nước về chiến lược QPAN trong thời kỳ mới, kết hợp kinh tế, đối ngoại gắn với QPAN; quán triệt những nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ QPAN trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; yêu cầu mới về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; làm cơ sở vận dụng vào thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ và tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân cùng thực hiện để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

Hạnh Nguyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...