Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 31 °C / 24 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Tin tức - Sự kiện
Lục Nam >> Tin tức - Sự kiện
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Đình Đối Sơn được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh

Cập nhật: 20:47 ngày 12/02/2019
(BGĐT) - Ngày 11-2, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) tổ chức lễ đón bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh đình Đối Sơn.

Theo sử sách để lại, đình Đối Sơn được xây dựng từ thời Vua Thành Thái (1889-1907), thiết kế hình chữ “Đinh”. Đến khoảng thập kỷ 80 của thế kỷ XIX, đình bị tàn phá do nạn thổ phỉ. Sang thập kỷ 90 của thế kỷ XIX, đình được phục dựng gồm 3 gian tiền Đình, 2 gian hậu cung, mái lợp ngói mũi, toàn bộ hệ thống cột, xà, hoành đều làm bằng gỗ lim. Trong Đình có 2 tấm bia đá, 4 đạo sắc phong, kiệu song hành, bát hương cổ… 

Đến thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), đình xuống cấp nghiêm trọng rồi giải hạ, các hiện vật bị thất lạc, đình được dùng làm công trình phúc lợi xã hội. Đến năm 1978, đình Đối Sơn được trùng tu, từ đó đến nay được chính quyền và nhân dân địa phương quan tâm gìn giữ làm nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh.

{keywords}

Quang cảnh buổi lễ.

Ngày 24-12-2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2012 xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với đình Đối Sơn. Đây là niềm tự hào của cán bộ, nhân dân xã Bình Sơn, tạo điều kiện cho chính quyền và nhân dân địa phương gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử của quê hương.

Hạnh Nguyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...