Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 35 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tưởng niệm đại danh y Tuệ Tĩnh và Đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông

Cập nhật: 17:09 ngày 15/02/2019
(BGĐT) - Nhân 619 năm ngày mất của danh y Tuệ Tĩnh (15-2-1400, âm lịch) và 228 năm ngày mất của Đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông (15-1-1791, âm lịch), ngày 15-2, Hội Đông y huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã tổ chức dâng hương tưởng niệm.

Tại đây, các đại biểu cùng hội viên Hội Đông y huyện cùng tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của danh y Tuệ Tĩnh và Đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông. 

Tuệ Tĩnh tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, sinh vào đời Trần, thế kỷ thứ XIV, tại làng Nghĩa Phú, xã Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Năm 22 tuổi, thi đỗ Hoàng Giáp, Tiến sĩ, khoa Tân Mão nhưng không ra làm quan mà nương nhờ cửa Phật, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh để theo đuổi chí hướng suốt đời nghiên cứu thuốc Nam, cứu dân độ thế…

{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Hải Thượng Lãn Ông tên thật là Lê Hữu Trác, sinh ngày 12-11 năm Canh Tý (tức ngày 11-12-1720), nguyên quán thôn Văn Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương (nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Xuất thân trong một gia đình khoa bảng, ông là người học cao hiểu rộng nhưng đã từ quan về để học nghề y, dành trọn cả cuộc đời cho sự nghiệp “trị bệnh, cứu người”.

Sau khi dâng hương tưởng nhớ hai vị danh y, Hội Đông y huyện đánh giá, tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 

Hạnh Nguyên


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...