Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Nam ra quân huấn luyện năm 2019

Cập nhật: 11:36 ngày 04/03/2019
(BGĐT) – Bộ Chỉ huy quân sự (BCHQS) huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa tổ chức ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động phong trào thi đua Quyết thắng. 

Đại diện BCHQS xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ đã nghe quán triệt thời gian, nội dung, phương pháp huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019. Cũng tại đây, BCHQS huyện đã đánh giá khái quát kết quả phong trào thi đua cao điểm với chủ đề “Mừng đảng- mừng xuân, mừng đất nước đổi mới” những ngày đầu năm 2019.

Với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn”, cán bộ lực lượng vũ trang trong huyện ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là việc tổ chức đón tết Kỷ Hợi đảm bảo vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tham mưu giúp hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Tổ chức tốt lễ giao nhận quân năm 2019 đảm bảo an toàn, chặt chẽ, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Qua đó, đã khẳng định rõ nét công tác thi đua trong lực lượng vũ trang huyện nhà. Đó cũng là nguồn khích lệ, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ tiếp tục vươn lên, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

{keywords}
Quang cảnh buổi lễ ra quân.

BCHQS huyện đã phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2019 với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sáng tạo, an toàn, quyết thắng” với 3 nội dung chính đó là: Huấn luyện đạt kết quả cao nhất; kỷ luật nghiêm và sáng tạo quyết thắng. Thời gian thi đua là từ ngày 1-3 đến ngày 31-12-2019. Để phong trào thi đua đạt kết quả cao, BCHQS huyện cũng đã đưa ra một số giải pháp cụ thể để các đơn vị vận dụng, chỉ đạo thực hiện. Trong đó, yêu cầu các đơn vị quán triệt nghiêm túc nội dung, chỉ tiêu thi đua. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính trị viên, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp. Căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng nội dung, chỉ tiêu phù hợp. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tổ chức, thực hiện phong trào. Sau khi nghe quán triệt nội dung, các cơ quan, đơn vị xã, thị trấn trong huyện đều tham gia ký giao ước thi đua với mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng tại lễ phát động, BCHQS huyện còn tổ chức chấm điểm mô hình học cụ chuẩn bị cho mùa huấn luyện năm nay của các đơn vị. Theo đánh giá, hầu hết các đơn vị đã chuẩn bị mô hình học cụ khá chu đáo, bảo đảm kích thước, đúng chất liệu, đủ số lượng, mẫu mã đẹp, sẵn sàng phục vụ cho mùa huấn luyện tới đạt kết quả cao.

Hạnh Nguyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...