Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Tin tức - Sự kiện
Lục Nam >> Tin tức - Sự kiện
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn tiếp xúc cử tri huyện Lục Nam

Cập nhật: 09:36 ngày 07/06/2019
(BGĐT) - Ngày 6-6, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh do đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn tiếp xúc cử tri cụm 3 xã: Yên Sơn, Phương Sơn và Lan Mẫu, huyện Lục Nam (Bắc Giang) trước kỳ họp thứ 7 (HĐND tỉnh), kỳ họp thứ 9 (HĐND huyện).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nghe đại diện đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện thông báo nhanh tình hình KT- XH của tỉnh và huyện trong 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm; thông báo nội dung, chương trình và địa điểm diễn ra kỳ họp thứ 7 (HĐND tỉnh), kỳ họp thứ 9 (HĐND huyện).

Cử tri 3 xã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị với Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện nhiều vấn đề đang đặt ra ở địa phương. Cử tri Lan Mẫu kiến nghị tình trạng ô nhiễm môi trường do một bộ phận người dân vứt rác thải và xác lợn chết ra môi trường; một số hộ được đền bù giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Lan Sơn chưa nhận được tiền, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn; UBND huyện quan tâm cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ UBND xã Lan Mẫu đến quốc lộ 31...

Cử tri xã Yên Sơn mong muốn Nhà nước quan tâm nâng cấp, cải tạo tuyến đường trục trung tâm xã để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại; việc thực hiện chính sách đối với người có công còn chậm; chủ trương sáp nhập thôn phải phù hợp với từng địa phương. 

Cử tri xã Phương Sơn băn khoăn về đề án thay đổi cán bộ với các chức danh trưởng thôn, phố kiêm nhiệm một số chức danh của các đoàn thể ở tổ dân phố; UBND huyện quan tâm cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 31 vào UBND xã; có cơ chế hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án cho địa phương để xây dựng công trình phúc lợi…

{keywords}

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Lại Thanh Sơn tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và cho biết Đoàn đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Về công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đồng chí nhấn mạnh việc thu hồi đất được thực hiện với nhiều mục đích và việc hỗ trợ được thực hiện theo Luật Đất đai. Đối với xây dựng nông thôn mới, các xã phải tổng hợp, báo cáo cấp trên trước khi thực hiện chương trình, UBND tỉnh đã có cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết 06 và Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh để người dân cứng hóa đường giao thông. Việc làm đường cần có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự tham gia đóng góp của người dân.

Trong công tác bảo vệ môi trường, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng trách nhiệm trước tiên thuộc về UBND xã. Đối với đề án sắp xếp thôn, bản, cán bộ bán chuyên trách của xã, các địa phương phải áp dụng một cách linh hoạt, phù hợp tình hình. 

Về việc khai thác khoáng sản, đồng chí khẳng định quan điểm của tỉnh là phải quản lý chặt chẽ, các địa phương cần nắm chắc các đơn vị khai thác có được cấp phép không, nếu đơn vị nào không có giấy phép mà tiến hành khai thác cần có biện pháp xử lý dứt điểm, bảo đảm cuộc sống cho người dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng
Sáng 10-5, tại huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng), Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã tiếp xúc với đông đảo cử tri huyện Kiến Thụy chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội (QH) khóa XIV.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Lạng Giang trước kỳ họp thứ 7
(BGĐT)- Ngày 16-4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách tiếp xúc với cử tri một số xã thuộc huyện Lạng Giang trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và UBND huyện. 
Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri, góp ý vào dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
(BGĐT) - Ngày 12-4, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại Cục Thuế tỉnh theo chuyên đề: Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi). 
Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri, góp ý vào dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)
(BGĐT)-Ngày 2-4, tại Trại giam Ngọc Lý (Tổng Cục VIII, Bộ Công an), Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri nhằm đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).
Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND
(BGĐT)- Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, tiếp xúc cử tri (TXCT) sau  kỳ họp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại biểu HĐND. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy phần lớn các cuộc TXCT sau kỳ họp chưa tạo dấu ấn rõ nét như  TXCT trước kỳ họp. Làm thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động TXCT sau kỳ họp tại tỉnh Bắc Giang là vấn đề đang được nhiều Tổ đại biểu HĐND và các cử tri quan tâm.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Tân Yên: Chú trọng giải quyết ô nhiễm môi trường, bảo đảm ATGT
(BGĐT) - Ngày 26-11, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV khu vực tỉnh Bắc Giang gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Trần Văn Lâm, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách đã tiếp xúc cử tri các xã: Lam Cốt, Song Vân, Hợp Đức và Cao Thượng, huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang). Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện Tân Yên.

Nguyễn Hào

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...