Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thiếu tá Phạm Công Mạnh (Công an huyện Lục Nam): Nắm chắc địa bàn, gắn bó với nhân dân

Cập nhật: 09:00 ngày 19/08/2019
(BGĐT) - Là người dân tộc Sán Dìu nên Thiếu tá Phạm Công Mạnh (SN 1979), Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS), Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) thấu hiểu cuộc sống của người dân miền núi, bà con DTTS, anh luôn tận tâm, nỗ lực giữ bình yên địa bàn.

Từ nhỏ, cậu bé Mạnh đã thấu hiểu nỗi vất vả nhưng rất tự hào về công việc của cha - một cán bộ trong ngành công an. Học xong THPT, Mạnh tiếp tục học trung cấp, Đại học Cảnh sát Nhân dân và về quê công tác. 

{keywords}

Thiếu tá Phạm Công Mạnh.

“Lục Nam có nhiều xã miền núi, nhiều người DTTS sinh sống, đời sống đổi thay nhanh kéo theo an ninh trật tự phức tạp. Hơn nữa, nhận thức của một bộ phận người dân hạn chế, dễ bị kẻ xấu lợi dụng, cần đặc biệt quan tâm bảo vệ sự bình yên”, Thiếu tá Mạnh chia sẻ.

Trên cương vị Đội phó, đồng thời là điều tra viên phụ trách trinh sát nắm địa bàn, Thiếu tá chủ động tham mưu ban hành các văn bản về phòng ngừa, đấu tranh; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh xã về những thủ đoạn của tội phạm để bà con phòng tránh, tham gia tố giác. 

Xác định Đội CSHS là nòng cốt, anh đề xuất phân công, bố trí lực lượng trinh sát địa bàn hợp lý, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Có lợi thế là người DTTS, am hiểu về phong tục, tâm lý của bà con, anh cùng đồng đội tích cực thâm nhập vùng sâu, vùng xa phá án. 

Từ năm 2014 đến nay, anh trực tiếp chỉ đạo trinh sát xác lập 15 chuyên án, điển hình như: Cướp giật tài sản tại xã Đông Hưng, Bình Sơn; hiếp dâm người dưới 16 tuổi ở xã Thanh Lâm...

Tháng 7-2017, Công an huyện tiếp nhận đơn của chị Nguyễn Thị H. về việc liên tục nhận tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung dọa giết và yêu cầu nộp 1 tỷ đồng. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tá Mạnh cùng đồng đội nhanh chóng tiếp cận, thu thập thông tin, xác lập chuyên án. 

Bằng nghiệp vụ điều tra, lực lượng chức năng đã bắt thủ phạm là Trần Đức Thuận ở xã Đông Hưng. Thuận thừa nhận do thua bạc, muốn có tiền nên đã nhắn tin dọa giết, tống tiền chị H. Thiếu tá Mạnh chia sẻ, muốn giữ bình yên địa bàn, phá được án ở vùng DTTS phải am hiểu vùng đất, con người, dựa vào người dân, gắn bó với người uy tín để nắm thông tin, vận động bà con tham gia.

Là một cán bộ tận tâm, giỏi nghề, anh luôn được đồng nghiệp tin tưởng, nhiều lần UBND huyện và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Mới đây, anh được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen.

Thiếu tá Hoàng Văn Khuyến: Gương mặt trẻ tiêu biểu
(BGĐT) - Thiếu tá Hoàng Văn Khuyến (SN 1988) quê ở thôn Ngọc Mai, xã Chu Điện, huyện Lục Nam (Bắc Giang) hiện là Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1). Anh luôn gắn trách nhiệm cá nhân với công việc tập thể, tâm niệm học Bác mỗi ngày để trưởng thành hơn.
Thiếu tá Đỗ Đăng Viễn: Gần dân, bám địa bàn để hoàn thành nhiệm vụ
(BGĐT) - Hơn 21 năm gắn bó với ngành công an, phần thưởng lớn nhất với Thiếu tá Đỗ Đăng Viễn (SN 1981), Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) chính là tình cảm tin yêu, quý mến của đồng đội và người dân địa phương dành cho anh.
Tri ân Thiếu tá Lê Hải Ninh - người hiến tạng cứu 6 người bệnh
Chiều 28-3, tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức Lễ tôn vinh Thiếu tá Lê Hải Ninh (45 tuổi, quê ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), cán bộ thuộc Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202, Quân đoàn 1 - người đã hiến tạng cứu 6 người.
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hải: "Cây" sáng kiến trong đào tạo lái xe
(BGĐT) - Tại Trường Trung cấp Nghề số 12 (Bộ Quốc phòng), cán bộ, giáo viên đều khen ngợi tinh thần sáng tạo, hăng say trong giảng dạy của Thiếu tá  Nguyễn Ngọc Hải (SN 1976), Trưởng khoa Đào tạo lái xe.

PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...