Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2-9

Cập nhật: 15:45 ngày 30/08/2019
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 - 2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại huyện Lục Nam (Bắc Giang) diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn.

Theo đó, sáng 31-8, tại hội trường Trung tâm huyện diễn ra Hội diễn ca múa nhạc gồm các đội văn nghệ của 27 xã, thị trấn trên địa bàn tham gia.

Tối ngày 1-9, tại Quảng trường 21-1, UBND huyện tổ chức chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc biệt có sự thanh gia của các ca sĩ như: Lương Nguyệt Anh, Ngọc Ký…

{keywords}

Ảnh minh họa (nguồn Internet).

Được biết từ ngày 31-8, UBND huyện chỉ đạo treo hơn 300 cờ Tổ quốc, hồng kỳ trên các tuyến đường thuộc trung tâm 27 xã, thị trấn và dọc tuyến đường vào Khu du lịch Sinh thái Suối Mỡ.

Trước đó, UBND huyện tổ chức giải cầu lông, quần vợt của 27 xã, thị trấn trên địa bàn. Ban Tổ chức trao 13 bộ giải, gồm 3 bộ giải tennis và 10 bộ giải cầu lông cho các đội có thành tích cao.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2-9
Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2-9 (1945-2019), sáng 30-8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chủ trì chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9
Nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9 (1945 -2019), tối 29-8, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế cùng các phu nhân, phu quân tại Việt Nam.
Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học 2019 – 2020
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi Bộ Công an, Bộ Giao thông-Vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới 2019 – 2020.
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay
Nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, do ngày lễ rơi vào thứ hai, nếu cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ tổng cộng 3 ngày.
Cảnh sát Indonesia khám phá một âm mưu đánh bom dịp Quốc khánh
Cảnh sát Indonesia ngày 23-7 thông báo lực lượng chống khủng bố nước này vừa bắt giữ một nghi can khủng bố và phá được một kế hoạch đánh bom vào ngày Quốc khánh 17-8.

Duy Lập

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...