Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện

Cập nhật: 17:23 ngày 11/08/2021
(BGĐT) - Ngày 11/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tới dự có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện.
{keywords}

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Trong 5 năm qua, phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội. Các cấp hội đã tiết kiệm được hơn 22 tỷ đồng, 11 cây vàng, giúp 5.601 phụ nữ và trẻ em nghèo.

Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chị em đã đảm nhận xây dựng 25 con đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, trồng và chăm sóc 58 km con đường hoa; 25 nghìn cây xanh các loại; vận động hộ gia đình hội viên hiến trên 46 nghìn m2 đất, ủng hộ hơn 4 tỷ đồng làm đường giao thông liên thôn và lắp đèn đường.

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, các cấp Hội tích cực vận động, ủng hộ nhân dân miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ với tổng tiền mặt, hiện vật trị giá 422 triệu đồng. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, Hội Phụ nữ trong huyện đã tích cực vào cuộc cùng hệ thống chính trị vận động cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân ủng hộ ngày công, tiền mặt, nhu yếu phẩm trang thiết bị phòng chống dịch trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong tháng 7/2021, Hội đã phát động đến hội viên trên toàn huyện ủng hộ TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gần 15 tấn gạo và các nhu yếu phẩm, trị giá trên 250 triệu đồng.

Hàng năm, các cấp Hội phát động hội viên ủng hộ ít nhất 2.000- 5.000 đồng/hội viên, kết quả trong 5 năm đã ủng hộ được 430 triệu đồng hỗ trợ xây và sửa 22 ngôi nhà cho phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở. Với những kết quả đạt được, Hội LHPN huyện 5 năm liền đạt đơn vị hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thi đua; Huyện hội và cơ sở được Trung ương Hội LHPN tặng Bằng khen, nhiều tập thể và cá nhân được UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh và UBND huyện biểu dương, khen thưởng”.

Với phương châm “Đoàn kết – Đổi mới- Bình đẳng – Hội nhập”, nhiệm kỳ 2021- 2026, mỗi chi hội phụ nữ phấn đấu giúp ít nhất 1 hộ nghèo thoát nghèo; mỗi Hội LHPN xã, thị trấn giúp 2 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, Hội LHPN huyện phối hợp, đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 1.250 lao động nữ, hỗ trợ ít nhất 60 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 100% phụ nữ là chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập, xây hoặc sửa 10 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Tâm, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Lương Thế Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận, biểu dương kết quả các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị các cấp hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động coi đây là nhiệm vụ chiến lược quan trọng trong giai đoạn phát triển mới.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa XVII. Bà Trần Thị Cẩm Ly tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Nguyễn Hào


Lục Nam: Tiêu thụ gần 3,5 nghìn tấn na, nhãn
(BGĐT)-So với các địa phương khác thì thời điểm này, huyện Lục Nam có nhiều nông sản được thu hoạch nhất. Việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản được huyện quan tâm.
Lục Nam: 5/15 chỉ tiêu KT-XH đạt trên 50% kế hoạch
(BGĐT) - Ngày 6/8, HĐND huyện Lục Nam khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 2. Tham dự có đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Hồng Chiến, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.  

.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...