Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nam thanh niên nhảy cầu Lục Nam nghi tự tử, để lại xe máy

Cập nhật: 21:15 ngày 02/09/2021
(BGĐT) - Khoảng 17 giờ chiều 2/9, một nam thanh niên (khoảng 30 tuổi) nhảy cầu Lục Nam xuống sông Lục Nam thuộc địa bàn thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (Bắc Giang). Nhiều người dân lưu thông trên cầu chứng kiến sự việc.
{keywords}

Xe máy nam thanh niên bỏ lại trên cầu Lục Nam. Ảnh do người dân cung cấp

Một số người dân cho hay, nam thanh niên nhảy xuống sông, bỏ lại bên thành cầu 1 chiếc xe Honda Lead BKS 98 – L1. 142.46, mũ bảo hiểm màu đen, đôi dép da màu nâu và một chiếc điện thoại thông minh. 

Qua thông tin nắm bắt được, nam thanh niên quê ở huyện Sơn Động, đã có gia đình. Nhiều người dân đã đăng tải thông tin lên một số trang mạng xã hội nhờ thông báo đến gia đình nam thanh niên. 

Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm nam thanh niên song vẫn chưa có kết quả. 

Báo Bắc Giang tiếp tục cập nhật thông tin

PV 
Ngày 2/9, Việt Nam thêm 13.197 ca Covid-19, riêng Bắc Giang có 3 ca
Trong 13.197 ca nhiễm Bộ Y tế công bố ngày 2/9 có 13.186 ca ở 39 tỉnh, TP, tăng 1.757 ca so với hôm qua; 10.602 người khỏi bệnh; 271 ca tử vong.
Bắc Giang: Bảo đảm an toàn phòng dịch trong khám, chữa bệnh
(BGĐT) - Mặc dù nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nhưng các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn chú trọng vừa mở cửa phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
Bắc Giang: Kỳ nghỉ 2/9, cán bộ, công chức vẫn tập trung thực thi công vụ
(BGĐT) - Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày song với tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang duy trì trực giải quyết công việc cho tổ chức, công dân. 
Bắc Giang: Công đoàn hỗ trợ công nhân khó khăn dịp nghỉ lễ
(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên, công nhân lao động trong các doanh nghiệp dịp nghỉ lễ, các cấp công đoàn đã rà soát, dành nhiều phần quà ý nghĩa tặng những trường hợp khó khăn. 
"Bảo vệ Hà Nội" để giữ hậu phương lớn cho các tỉnh phía Nam
Bảo vệ Hà Nội bằng cách phong tỏa những khu vực lây nhiễm cao để kiểm soát dịch và tập trung tiêm vắc xin cho nhóm người cao tuổi, có bệnh nền là những việc cần phải làm nếu không muốn phòng tuyến chống dịch quan trọng của đất nước "trọng thương" - Tiến sĩ Nguyễn Thu Anh nhấn mạnh, trong cuộc trao đổi với phóng viên.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...