Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Huyện Lục Nam phát huy thành tựu, khẳng định bước tiến vững chắc

Cập nhật: 12:46 ngày 03/02/2022
(BGĐT) - Năm 2021, với quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy, chính quyền huyện Lục Nam đã triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá. Nhờ đó, hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu phát triển KT-XH đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trước khó khăn, thách thức của dịch bệnh đan xen với những cơ hội trong phát triển KT-XH của địa phương, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Lục Nam đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chương trình công tác.

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện Lục Nam cùng nhà đầu tư động thổ khởi công dự án sân Golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang.

Trong đó, công tác lãnh đạo, điều hành có sự quyết liệt; bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII; triển khai thực hiện các nhiệm vụ bài bản, có trọng tâm, trọng điểm và mang tính đột phá. Hằng tuần, Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban lựa chọn các vụ việc khó khăn, còn vướng mắc để cho ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Công tác chính trị tư tưởng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng.

{keywords}

Người dân đến giao dịch tại bộ phận "một cửa" UBND huyện Lục Nam. Ảnh: Đức Quang.

Công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thường xuyên quan tâm. Chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển KT-XH, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Với những nỗ lực đó, tình hình chính trị- xã hội trên địa bàn ổn định, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức thành công trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỷ lệ cử tri trên địa bàn huyện đi bỏ phiếu đạt 98,75%. Huyện hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó một số nhiệm vụ đạt kết quả cao. 

Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định kết nạp 156 đảng viên mới, đạt 104% kế hoạch tỉnh giao, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên hơn 8,4 nghìn.

{keywords}

Nhiều nông sản của huyện đạt tiêu chuẩn OCOP 3, 4 sao.

Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng (theo giá cố định) đạt gần 7,4 nghìn tỷ đồng, bằng 121,8% và giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt hơn 3,7 nghìn tỷ đồng, bằng 106,8% so với năm 2020. 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt hơn 721 tỷ đồng, đạt 167,9% so với dự toán tỉnh giao, bằng 104,6% dự toán huyện giao và bằng 157,6% so với năm 2020; giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên cổng dịch vụ công của tỉnh với gần 47 nghìn hồ sơ TTHC, đứng đầu toàn tỉnh. TTHC được giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 30%, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch là từ 20%), đứng thứ hai toàn tỉnh. Đã giải quyết xong 12/13 vụ việc đơn thư tồn đọng kéo dài…

{keywords}

Công tác giải phóng mặt bằng được huyện Lục Nam tập trung chỉ đạo.

Đặc biệt, 15/15 chỉ tiêu phát triển KT-XH theo Nghị quyết của HĐND huyện hoàn thành kế hoạch, trong đó có 9 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý; sản xuất nông nghiệp được mùa, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao; thu hút đầu tư tiếp tục có nhiều khởi sắc. 

Trong năm đã có 36 dự án gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận đầu tư, trong đó 7 dự án mới, 29 dự án điều chỉnh nội dung đầu tư. Công tác GPMB các dự án được tập trung thực hiện; kết cấu hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn chuyển biến rõ nét; văn hoá - xã hội tiếp tục giữ vững và phát triển; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Năng lực quản lý và điều hành của chính quyền được nâng lên; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục được phát huy.

{keywords}

Thôn Xuân Phú (xã Bắc Lũng) làm tốt phong trào xây dựng nông thôn mới.

Bước sang năm 2022, huyện Lục Nam quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo động lực thúc đẩy phát triển cho những năm tiếp theo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đỗ Thành Nam

Huyện Lục Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập huyện
(BGĐT)- Sáng 16/1, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Lục Nam (Bắc Giang) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập huyện 21/1 (1957- 2022) và tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021.
Huyện ủy Lục Nam tiếp tục chỉ đạo phát triển toàn diện KT-XH gắn với kiểm soát dịch bệnh
(BGĐT) - Ngày 13/1, Huyện ủy Lục Nam tổ chức tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam) ra mắt mô hình điểm “Chính quyền thân thiện”
(BGĐT)- Ngày 21/12, Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (Bắc Giang) ra mắt mô hình điểm “Chính quyền thân thiện”, “Công an thị trấn Đồi Ngô tận tụy, gắn bó, thân thiện, vì nhân dân phục vụ”. Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và lãnh đạo huyện.
Lục Nam: 15/15 chỉ tiêu phát triển KT-XH hoàn thành và vượt kế hoạch
(BGĐT)- Sáng 16/12, HĐND huyện Lục Nam (Bắc Giang) khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 3. Kỳ họp diễn ra trong hai ngày 16, 17/12. Các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Nguyễn Văn Thông, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì. 
Chuyển biến từ sinh hoạt điểm cấp ủy, chi bộ ở Lục Nam
(BGĐT) - Bằng những biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của Huyện ủy và cơ quan chuyên môn, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở Đảng bộ huyện Lục Nam (Bắc Giang) có chuyển biến tích cực. Từ chỗ nội dung sinh hoạt còn chung chung, điều hành đôi khi chồng chéo thì nay thực hiện bài bản, khoa học hơn, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy cơ sở.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...