Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phấn đấu trồng 8 nghìn ha rừng tập trung và 6,1 triệu cây phân tán

Cập nhật: 15:02 ngày 24/02/2022
(BGĐT) - Sáng 24/2, tại Khu di tích lịch sử chùa Am Vãi, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Nhâm Dần 2022”.
{keywords}

Các đại biểu trồng cây vú sữa tại khu vực khuôn viên chùa Am Vãi.

Tham dự có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Lục Ngạn và Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang.

Hưởng ứng và làm theo lời kêu gọi của Bác Hồ, hơn 62 năm qua, phong trào trồng cây gây rừng toàn tỉnh đã đạt được kết quả to lớn. Công tác bảo vệ, phát triển rừng tiếp tục được triển khai sâu rộng và hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Minh Quý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kêu gọi cán bộ và nhân dân hăng hái tham gia trồng cây. Mỗi người hãy trồng từ 3 đến 5 cây ở những nơi đất trống, ven đường, vườn nhà, trường học, công sở… 

{keywords}

Cán bộ, công chức các đơn vị và người dân tham gia “Tết trồng cây”.  

Chính quyền các địa phương trong tỉnh thường xuyên phối hợp, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tổ chức bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có. Đặc biệt là diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng tự nhiên và rừng sản xuất.

Lựa chọn loài cây phù hợp, chất lượng giống tốt, rõ nguồn gốc, chú trọng thâm canh rừng để nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng, bảo đảm kinh doanh có hiệu quả cao nhất… Qua đó góp phần để Bắc Giang hiện thực hoá mục tiêu trồng 8 nghìn ha rừng tập trung và 6,1 triệu cây phân tán, chăm sóc hơn 20 nghìn ha rừng trồng năm 2022.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và đông đảo người dân địa phương đã tiến hành trồng hơn 500 cây thông Caribe trên diện tích 0,3 ha tại cánh rừng thuộc Khu di tích lịch sử chùa Am Vãi.

Tin, ảnh: Đại Huấn

Tỉnh đoàn Bắc Giang phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"
(BGĐT) - Sáng 12/2, tại Nhà văn hóa thôn Núi, xã Việt Tiến (Việt Yên), Tỉnh đoàn Bắc Giang phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. 
100% các xã, thị trấn ra quân “Tết trồng cây” năm 2022
(BGĐT) - Sáng 8/2 (mùng 8 tháng Giêng năm Nhâm Dần), UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần năm 2022" tại trung tâm văn hóa - thể thao xã Hồng Kỳ (Yên Thế). Tham dự có gần 80 đại biểu là lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, các phòng, cơ quan chuyên môn của huyện và cán bộ, nhân dân trong xã.
Thường trực UBND tỉnh gặp mặt Văn phòng UBND tỉnh, tham gia "Tết trồng cây"
(BGĐT) - Sáng 7/2, Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và trưởng phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; tham gia "Tết trồng cây" Xuân Nhâm Dần 2022. Đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...