Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Nam: Quyết tâm về đích nông thôn mới trước 2 năm

Cập nhật: 09:03 ngày 23/09/2022
(BGĐT) - Với quyết tâm về đích nông thôn mới (NTM) trước hai năm (phấn đấu trong quý I/2023), huyện miền núi Lục Nam (Bắc Giang) đang dồn nguồn lực cho nhiệm vụ này. Địa phương vừa phát động 65 ngày xây dựng NTM, đô thị văn minh gắn với kỷ niệm 65 năm ngày thành lập huyện. 

Dồn lực cho những tiêu chí khó

Những ngày này, thôn Yên Thịnh, xã Yên Sơn tập trung hoàn thiện công trình nhà văn hóa mới trị giá gần 1,5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 370 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Vượng - một người dân trong thôn cùng nhiều người khác vừa dọn vệ sinh đường làng, vừa trao đổi cùng bà con xem cần mua sắm trang thiết bị, dụng cụ gì cho nhà văn hóa để bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. 

{keywords}

Diện mạo nông thôn mới tại xã Trường Sơn.

“Nhà văn hóa mới giúp người dân trong thôn có nơi sinh hoạt, hội họp khang trang, sạch đẹp. Chúng tôi đang bàn bạc để huy động xã hội hóa hoàn thiện nốt phần nội thất. Ngoài ra, người dân trong thôn nhất trí mở rộng một số đoạn đường nhỏ hẹp, khơi thông hệ thống thoát nước, trồng hoa dọc đường, lắp đặt đèn chiếu sáng để đạt các tiêu chí NTM” - ông Vượng thông tin. 

Yên Sơn là một trong 7 xã phấn đấu về đích NTM trong năm 2022. Qua rà soát, xã còn 4 tiêu chí chưa đạt là: Cơ sở vật chất văn hóa, trường học; tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm. 

Đồng chí Giáp Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã đã tập trung huy động kết hợp lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường và xây dựng hạ tầng; kinh phí cần hơn 34 tỷ đồng, trong đó ngân sách T.Ư và tỉnh 6,5 tỷ đồng, huyện và xã 5,3 tỷ đồng, đối ứng từ nhân dân 2,3 tỷ đồng. 

Hiện nay, xã xây dựng hàng loạt công trình như trường mầm non, nhà văn hóa các thôn Tiên Kiều, Nội Đình, Nội Chùa, Yên Thịnh. Về phát triển kinh tế, địa phương đa dạng hóa các ngành nghề. Nhận thấy tiềm năng thủy sản, năm 2020, HTX Thủy sản Đồng Tiến được thành lập gồm 15 hộ, sản xuất trên diện tích 10,5 ha, thu lãi hơn 300 triệu đồng/ha/năm, gấp ba lần so với trồng lúa. 

Ngoài ra còn có một số mô hình thu mua, bao tiêu nông sản như khoai sọ, khoai lang, lúa chất lượng cao, góp phần nâng cao thu nhập.

Đối với xã Trường Sơn, xã đề cao vai trò, sự đồng thuận cùng tham gia của đồng bào các dân tộc. Trao đổi với Bí thư Đảng ủy xã Hà Quốc Hưng được biết, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng NTM. 

Qua đó mỗi người dân nhận rõ sự thiết thực với đời sống, xác định trách nhiệm, ý thức cùng chung tay thực hiện. Đến nay xã đã xây dựng thêm 2,8 km kênh mương; nâng cấp khu thể thao trung tâm xã; xây mới nhà văn hóa thôn Chẳm, chỉnh trang nhà văn hóa thôn Khe Sâu, thôn Nhân Lý...

65 ngày cao điểm

Qua rà soát, toàn huyện hiện có 16 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; hai xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Đông Phú, Bảo Đài); 10 thôn đạt NTM kiểu mẫu. 7 xã còn lại phấn đấu năm nay đạt chuẩn gồm: Yên Sơn, Vũ Xá, Bình Sơn, Trường Sơn, Vô Tranh, Trường Giang và Lục Sơn. 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Bí thư Huyện ủy cho biết: Xác định xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó cộng đồng dân cư địa phương là người trực tiếp tổ chức thực hiện và hưởng lợi, Ban Thường vụ Huyện ủy có chỉ thị riêng về lãnh đạo xây dựng huyện đạt chuẩn NTM; ban hành nghị quyết phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ lãnh đạo đồng hành cùng các xã. 

{keywords}

Nhà văn hóa thôn Yên Thịnh, xã Yên Sơn vừa hoàn thành.

Quyết tâm về đích trong quý I/2023, huyện chú trọng công tác tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, để người dân thấy được những lợi ích mà mình được hưởng, đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, hiến đất.

Cùng đó, tổ chức đợt cao điểm 65 ngày xây dựng NTM, đô thị văn minh (bắt đầu từ ngày 1/9) gắn với kỷ niệm 65 năm ngày thành lập huyện và “Tháng Dân vận”. Trong đó duy trì hiệu quả các tổ tự quản vệ sinh môi trường. Năm 2022, phấn đấu toàn huyện đạt 90% hộ gia đình văn hóa; 80% khu dân cư văn hóa...

Chiến dịch về đích NTM của huyện đang trong giai đoạn quyết liệt, do đó huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã, kiểm điểm tiến độ từng tuần, tháng. Từng phòng và cơ quan chuyên môn bám sát địa bàn, kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ, giải quyết vướng mắc phát sinh. Các xã và đơn vị thi công khẩn trương thực hiện các hạng mục, công trình. Tập trung hoàn thành các tiêu chí, trong đó chú ý đến tiêu chí về môi trường, an ninh trật tự.

Bài, ảnh: Quốc Phương

Tân Hoa đồng thuận xây dựng nông thôn mới
(BGĐT) - Tân Hoa là một trong hai xã của huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) năm 2022. Ðến nay, xã đã đạt 17/19 tiêu chí và đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại.  
Tập trung triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung các nhiệm vụ triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Lục Nam tổ chức cao điểm 65 ngày xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
(BGĐT) - Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Nam (Bắc Giang) vừa chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, trong đó tập trung đợt cao điểm 65 ngày (bắt đầu từ ngày 1/9) nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập huyện và hưởng ứng “Tháng Dân vận” năm 2022.
Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Bắc Giang hỗ trợ xây dựng nông thôn mới
(BGĐT) - Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Bắc Giang vừa hỗ trợ 5 thôn thuộc xã Lục Sơn (Lục Nam) số tiền 40 triệu đồng để góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM). 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...