Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chuyển động từ chiến dịch cao điểm xây dựng nông thôn mới ở Lục Nam

Cập nhật: 09:16 ngày 25/10/2022
(BGĐT) - Thời gian qua, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia chiến dịch cao điểm xây dựng nông thôn mới (NTM). Với mục tiêu về đích huyện NTM năm 2023, diện mạo nông thôn, cảnh quan môi trường… nơi đây đổi thay từng ngày.

Nông thôn thay áo mới, đô thị văn minh

Đường trục chính ở xã Bình Sơn giờ đây được thảm nhựa sạch đẹp, đến từng đường nhánh, ngõ nhỏ cũng được bê tông hóa khiến việc đi lại của người dân trở nên dễ dàng, thuận tiện. Từ trục đường chính rẽ vào một vạt đồi, trang trại trồng thanh long ruột đỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, thôn Thần Đồng hiện ra thoáng đãng. Từng dãy thanh long được trồng đều đặn, theo hàng lối, xen lẫn là hệ thống tưới nước hiện đại, phía dưới chủ nhà trồng thêm rau xanh, các loại cây gia vị. 

{keywords}

Trang trại trồng thanh long của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, thôn Thần Đồng, xã Bình Sơn cho thu nhập cao.

Đưa chúng tôi đi thăm vườn, ông Sơn chỉ vào những quả thanh long mọng đỏ phấn khởi nói: “Toàn bộ các khâu trồng, chăm sóc, chúng tôi đều tuân thủ nghiêm quy trình VietGAP, sử dụng phân bón hữu cơ, phòng trừ sâu bệnh bằng dung dịch tỏi ớt nên sản phẩm an toàn, sạch, không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Những ngày thu hoạch, thương lái đánh xe ô tô đến tận vườn thu mua, trồng ra bao nhiêu cũng bán hết, không lo đầu ra”.

Đứng phóng tầm mắt ra triền đồi trải dài, ông Sơn cho biết, từ năm 2019, gia đình ông cải tạo vườn đồi, chuyển sang trồng 2 ha thanh long, đến nay đã cho thu hoạch hai vụ. Năng suất đạt 18 - 20 tấn quả/ha/năm, với giá bán dao động từ 15 - 20 nghìn đồng/kg, hiệu quả ước gấp 2-3 lần trồng vải thiều. 

Hiện nay, trên địa bàn xã Bình Sơn có gần 30 ha trồng thanh long, trong đó khoảng 20 ha trồng theo quy trình VietGAP. Do sản xuất an toàn, sử dụng các chế phẩm hữu cơ, hợp thổ nhưỡng, khí hậu nên sản phẩm đạt chất lượng cao, ngọt đậm, mã đẹp, được thị trường tiêu thụ mạnh. 

Xã Bình Sơn dự kiến mở rộng diện tích trồng thanh long VietGAP để hình thành vùng sản xuất tập trung, sản phẩm đặc trưng của địa phương và đây cũng là một trong những cách xây dựng NTM sáng tạo của xã.

Trong đợt cao điểm 65 ngày, bên cạnh nhiệm vụ xây dựng NTM, Lục Nam còn chú trọng xây dựng đô thị văn minh, trong đó có việc hình thành tuyến phố văn minh tại thị trấn Đồi Ngô. 

Đồng chí Nguyễn Thái Thu, Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết: Qua khảo sát, thị trấn xác định lấy làn 2 của tổ dân phố Bình Minh để xây dựng tuyến phố văn minh, sau đó nhân rộng ra toàn thị trấn. Bước đầu tuyến phố này có chiều dài gần 500 m, được chỉnh trang toàn bộ vỉa hè, cây xanh, lắp đặt đèn trang trí, cổng chào… kinh phí khoảng 500 triệu đồng. 

Anh Trần Xuân Bách, ở tổ dân phố Bình Minh vui vẻ nói: “Ngay khi thị trấn họp dân triển khai việc xây dựng tuyến phố văn minh, 100% gia đình đều nhiệt tình ủng hộ. Các hộ cam kết cùng chính quyền hoàn thành vào trung tuần tháng 11 tới đây, tự giác thu dọn diện tích mặt phố trước cửa nhà, không bán hàng, để biển quảng cáo, xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tự bỏ kinh phí lắp thêm đèn hoa”. 

Được biết, thị trấn còn có kế hoạch xây dựng tuyến phố ẩm thực dọc đường tỉnh 293 đoạn qua cầu Lục Nam. Đó sẽ là những điểm nhấn mang lại diện mạo mới cho khu vực đô thị.

Toàn dân vào cuộc

Những ngày này, hoạt động thu hút được nhiều người dân hăng hái, nhiệt tình tham gia là việc vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường. Khắp các xã, thị trấn, đoàn viên, hội viên các đoàn thể, nhân dân không tiếc công sức, thời gian, chung tay làm đẹp quê hương, nổi bật là hội viên phụ nữ các cấp. 

{keywords}

Công an huyện Lục Nam phối hợp xây dựng con đường hoa tại xã Vũ Xá.

Đồng chí Trần Thị Cẩm Ly, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện cho biết, các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền về tham gia xây dựng NTM cho toàn bộ cán bộ, hội viên, xác định trách nhiệm, vai trò của tổ chức hội và hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này. 

Từ tháng 9 đến nay, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện huy động hơn 31 nghìn hội viên tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công lao động; phát quang vệ sinh 355 km đường giao thông; nạo vét 51,5 km kênh mương; trồng mới và chăm sóc, cắt tỉa 36 km đường hoa…

Từ tháng 9 đến nay, các cấp hội huy động hơn 31 nghìn hội viên tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công lao động; phát quang vệ sinh 355 km đường giao thông; nạo vét 51,5 km kênh mương; trồng mới và chăm sóc, cắt tỉa 36 km đường hoa… 

Đặc biệt, trong các ngày 21 và 22/10, Hội LHPN huyện phối hợp với một số cơ quan, đơn vị hỗ trợ các xã xây dựng NTM 5.650 bầu hoa giống; vận động hội viên và nhân dân đóng góp kinh phí gần 60 triệu đồng để mua hoa giống.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện tích cực thực hiện Đề án của Hội LHPN tỉnh về việc “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025” gắn với xây dựng NTM. 

100% gia đình hội viên ký cam kết thu gom, phân loại, xử lý và đổ rác đúng quy định; hội viên các xã, thị trấn thu gom được hàng trăm tấn rác; tặng gần 5 nghìn xô, sọt đựng rác; tiêu biểu là Hội LHPN các xã: Bảo Đài, Yên Sơn, Cẩm Lý…

Đồng chí Hoàng Văn Toán, Phó Chủ tịch UBND huyện cho rằng, hiện đang là giai đoạn quyết liệt, huyện và các xã, thị trấn tập trung toàn lực xây dựng NTM. Trong đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ công tác được phân công giúp đỡ các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở và hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định. 

Tiếp tục tuyên truyền, vận động để nhân dân nhận thức rõ, mỗi người dân là chủ thể của việc xây dựng NTM, qua đó mang lại sự thành công vững chắc, lâu bền cho chương trình; phấn đấu đạt huyện NTM vào đầu năm 2023.

Quốc Phương

Lục Nam phát động cuộc thi ảnh về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
(BGĐT)- Sáng 26/9, tại Trường THPT Tứ Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang), BTV Huyện ủy Lục Nam tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Ảnh đẹp tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện.
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã được giao đạt chuẩn
(BGĐT)- UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các xã được giao đạt chuẩn năm 2022.
Lục Nam: Quyết tâm về đích nông thôn mới trước 2 năm
(BGĐT) - Với quyết tâm về đích nông thôn mới (NTM) trước hai năm (phấn đấu trong quý I/2023), huyện miền núi Lục Nam (Bắc Giang) đang dồn nguồn lực cho nhiệm vụ này. Địa phương vừa phát động 65 ngày xây dựng NTM, đô thị văn minh gắn với kỷ niệm 65 năm ngày thành lập huyện. 
Tân Hoa đồng thuận xây dựng nông thôn mới
(BGĐT) - Tân Hoa là một trong hai xã của huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) năm 2022. Ðến nay, xã đã đạt 17/19 tiêu chí và đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại.  
Lục Nam tổ chức cao điểm 65 ngày xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
(BGĐT) - Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Nam (Bắc Giang) vừa chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, trong đó tập trung đợt cao điểm 65 ngày (bắt đầu từ ngày 1/9) nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập huyện và hưởng ứng “Tháng Dân vận” năm 2022.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...