Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nuôi dê Ré thoát nghèo

Cập nhật: 13:59 ngày 13/04/2018
(BGĐT) - 5 năm trở lại đây, nhờ nuôi dê Ré, gia đình ông Nguyễn Công Tân, dân tộc Hoa, thôn Cầu Đền, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) có của ăn của để. Mô hình này đã và đang được nhiều hộ dân nơi đây áp dụng.
{keywords}

Mô hình nuôi dê Ré của gia đình ông Tân.

Có vườn đồi rộng nhưng trước kia vợ chồng ông Tân chỉ nuôi lợn và thả gà. Mấy năm gần đây, giá lợn hơi thường xuyên xuống thấp, gà hay mắc bệnh nên khó sản xuất. Năm 2013, gia đình đang loay hoay tìm hướng chăn nuôi mới thì thấy trên truyền hình giới thiệu nghề nuôi giống dê Ré ở tỉnh Hòa Bình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông tìm hiểu thêm thông tin về loài vật nuôi này, thấy chúng khá phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương nên quyết định lựa chọn. Ban đầu, gia đình bỏ ra hơn 10 triệu đồng mua chục con dê giống. Có vật nuôi mới, vợ chồng ông ngày đêm chăm sóc cẩn thận, đàn dê khỏe mạnh, nhanh lớn. Thời điểm nhiều nhất, đàn dê lên tới cả trăm con, thông thường ông chỉ nuôi khoảng 60 con. Ông vừa bán 30 con dê thương phẩm giá 120 nghìn đồng/kg, thu 78 triệu đồng.

Theo ông Tân, nuôi dê Ré không tốn nhiều công chăm sóc. Nguồn thức ăn chủ yếu là cỏ và lá cây. Mỗi năm, một con dê cái đẻ hai lứa, mỗi lứa 2-3 con. Dê xuất chuồng sau nuôi 6 tháng đạt trọng lượng khoảng 20 kg, bình quân mỗi con cho lãi khoảng 3,5 triệu đồng. Hai năm trở lại đây, gia đình ông thu về hơn 100 triệu đồng/năm từ đàn dê. Hộ ông Tân là gia đình đầu tiên đưa dê Ré về địa phương nuôi nên có nhiều kinh nghiệm chăm sóc. Dê cũng giống như loài gia súc khác, thường nhiễm bệnh lở mồm long móng, thương hàn nếu không được bảo vệ kịp thời. Vì vậy vào mùa Đông và Xuân, ban ngày, ông lùa vật nuôi lên đồi, bãi rộng chăn thả, chiều tối đưa về chuồng tránh sương muối, mưa, rét. Cùng đó, người nuôi chú trọng phòng dịch, ngoài tiêm phòng vắc-xin phải thường xuyên quan sát để phát hiện và điều trị những con bị bệnh.

Hiện nay, dê Ré thương phẩm rất được ưa chuộng bởi chất lượng thịt thơm ngon, nguồn dinh dưỡng cao. Nếu có hàng, thương nhân trong, ngoài tỉnh đến tận nhà thu mua. Thấy vậy nhiều gia đình đã chuyển từ chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà sang loài vật này thu lợi nhuận khá. Không chỉ phát triển kinh tế cho riêng mình, ông Tân còn cung cấp con giống, hướng dẫn cho bà con trong thôn kinh nghiệm chăn nuôi.

Theo Trưởng thôn Cầu Đền Phan Bồi Tam, từ hiệu quả mô hình nuôi dê Ré của ông Tân, đến nay trong thôn có 20 hộ phát triển loài vật nuôi này. Nhiều hộ có thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm như gia đình các ông: Bành Văn Nhất, Đinh Văn Kim...

Hoàng Phương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...