Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chi bộ Trường THCS Thanh Hải: Đảng viên nêu gương thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Cập nhật: 11:48 ngày 05/04/2022
(BGĐT) - Nhờ tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, 5 năm qua, Chi bộ Trường THCS Thanh Hải, xã Thanh Hải (Lục Ngạn- Bắc Giang) được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là một trong những điển hình của Đảng bộ huyện.

Trường THCS Thanh Hải hiện có 54 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 28 đảng viên, phụ trách giảng dạy 25 lớp, hơn 900 học sinh. Những năm qua, Chi bộ đã chủ động quán triệt, tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiên cứu, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, hướng dẫn của cấp trên về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

{keywords}

Tiết học tốt của học sinh lớp 9A2, Trường THCS Thanh Hải.

Công tác xây dựng Đảng được Chi bộ nhà trường thực hiện nghiêm túc, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao đối với mọi nhiệm vụ của trường. Cán bộ quản lý gương mẫu về mọi mặt, thực hiện “nói đi đôi với làm”, tăng cường kiểm tra việc duy trì nền nếp, tạo điều kiện để giáo viên tham gia các lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ. 

Từ đó, giáo viên chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, quan tâm việc dạy học phù hợp với từng đối tượng; đầu tư soạn giảng bài, nâng cao trình độ tin học và sử dụng đồ dùng dạy học tự làm, thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn. 

Chi bộ còn đặc biệt chú trọng thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, coi đây là yếu tố giúp đảng viên nhìn nhận lại những mặt đạt được và khuyết điểm, hạn chế để xây dựng kế hoạch khắc phục, hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh.

Nhờ những giải pháp đồng bộ, công tác xây dựng Đảng của Chi bộ Trường THCS Thanh Hải đạt được nhiều kết quả. Hằng năm, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó hơn 80% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2021, Chi bộ được Ban Thường vụ Huyện uỷ tặng Giấy khen đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. 5 năm qua nhà trường đều đạt tập thể tiên tiến xuất sắc, liên tục được UBND tỉnh tặng Bằng khen và Cờ thi đua.

Kết quả từ công tác xây dựng Đảng tạo hiệu ứng tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giúp Trường THCS Thanh Hải gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp “trồng người”. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi, khá năm sau cao hơn năm trước. Năm học 2020-2021, trường đoạt 114 giải học sinh giỏi các cấp, trong đó cấp tỉnh có 12 giải; 19 thầy cô đạt giáo viên giỏi cấp huyện.

Bài, ảnh: Quang Vũ

Những dấu ấn của đảng viên trẻ
(BGĐT) - Là đảng viên còn trong tuổi đoàn, nhiều thanh niên luôn đi đầu trong các phong trào và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.
Khi đảng viên gương mẫu đi đầu
(BGĐT) - Chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, đồng chí Trần Văn Nam, Bí thư Chi bộ thôn Toàn Thắng, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết: Chi bộ đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên, coi đây là giải pháp chủ yếu để mỗi đảng viên nhận thức được vai trò của mình, từ đó thể hiện rõ ý thức trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng ở xã Đại Lâm: Cán bộ, đảng viên nêu gương
(BGĐT) - Từ một xã thuộc diện nghèo nhất nhì huyện Lạng Giang, đến nay, xã Đại Lâm đã vươn lên tốp đầu của huyện nhờ triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.
Đảng viên nêu gương học và làm theo Bác
(BGĐT) - Nâng cao ý thức trách nhiệm trong mỗi việc làm là hành động thiết thực của nhiều cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác. Từ sự nêu gương đó đã góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ ở cơ sở.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...