Bắc Giang: 26/09/2023 02:09:38 (GMT+7)
Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Ông Hỷ Văn Lỳ - Điển hình trong công tác dân tộc

14:11 | 19/09/2023

BẮC GIANG - Là người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ông Hỷ Văn Lỳ (SN 1953), dân tộc Hoa tại thôn Đồng Giao, xã Quý Sơn (Lục Ngạn) đã tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. 

Sau nhiều năm làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quý Sơn, năm 2010, ông Hỷ Văn Lỳ nghỉ hưu. Sau đó, ông được bầu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của thôn Đồng Giao. Với lợi thế biết nhiều thứ tiếng dân tộc, nắm chắc, hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ông Lỳ cùng với cán bộ cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động từng gia đình tham gia các phong trào ở địa phương, chấp hành tốt pháp luật và quy định của địa phương.

tin tức bắc giang, bắc giang, điển hình công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, tiếng dân tộc, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới,  tỷ lệ hộ nghèo giảm, di dân tái định cư

Ông Hỷ Văn Lỳ (ngoài cùng bên phải) được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh, huyện vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.

Đa số người dân trong thôn là đồng bào dân tộc Hoa và Sán Dìu. Ông Lỳ dành thời gian chuẩn bị các bản tin bằng tiếng của đồng bào phát trên loa truyền thanh thôn để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao hơn. Ông xác định, đây là việc cần thiết và quan trọng để nâng cao nhận thức về chính trị, xã hội trong cộng đồng dân tộc thiểu số.

Ông Lỳ chủ động tham gia các lớp tập huấn kiến thức khoa học công nghệ, xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Ông vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao thu nhập. Đến nay, tỷ lệ hộ khá, giàu trong thôn ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hiện còn 1,9% (giảm 7,3% so với năm 2010).

Khi 27 hộ dân thuộc dự án di dân tái định cư ở địa bàn khác về nhập cư tại thôn, ông và ban lãnh đạo thôn đã đến từng hộ nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của bà con nhằm giúp đỡ các hộ nhanh chóng hòa nhập, ổn định đời sống, phát triển kinh tế; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, quê hương giàu đẹp.

Ông Hỷ Văn Lỳ cho biết: “Lúc đầu công tác tuyên truyền cho người dân khá khó khăn. Thôn có đồng bào 6 dân tộc sinh sống đan xen, phong tục tập quán, lối sống khác nhau nên tôi đã kiên trì phân tích, động viên nhân dân hiểu và cùng đoàn kết, xây dựng cuộc sống ngày càng khấm khá. Đặc biệt là bài trừ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”.

Bên cạnh đó, ông Lỳ tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Kết quả, từ năm 2010 đến nay, thôn Đồng Giao đã đổ bê tông tuyến đường dài 19,5 km, sân bóng đá 800 m2, xây dựng mới nhà văn hóa. Tại đây có hệ thống điện thắp sáng đường nội thôn dài 11,5 km, lắp đặt nhiều camera an ninh ở các vị trí trọng điểm. Nhân dân trong thôn đã đóng góp hơn 3,8 tỷ đồng, hiến 69 nghìn m2 đất làm đường giao thông cùng nhiều tài sản trên đất; đóng góp hàng nghìn ngày công trực tiếp tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy đã góp phần đưa xã Quý Sơn hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2021.

Với những nỗ lực đó, ông Hỷ Văn Lỳ được nhân dân tin yêu, các cấp, ngành ghi nhận. Ông được trao nhiều Giấy khen, Bằng khen vì có thành tích trong thực hiện các chính sách và công tác dân tộc.

Bài, ảnh: Kim Phượng

 

Phụ nữ dân tộc thiểu số giúp nhau thoát nghèo
BẮC GIANG - Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau thoát nghèo bền vững”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Sơn Động đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong hỗ trợ hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.
 
Nhân lên những điển hình vùng dân tộc thiểu số
BẮC GIANG - Từ các phong trào thi đua, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến (ĐHTT) trên các lĩnh vực. Để lan toả trong cộng đồng, Ban Dân tộc tỉnh, các địa phương quan tâm bồi dưỡng, nhân rộng.
 
Phát huy vai trò nòng cốt người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
(BGĐT)- Sáng 1/8, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động của Tổ Dân vận nòng cốt vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và xây dựng "chính quyền thân thiện". 
 
Đảng viên người dân tộc thiểu số: Nêu gương để đồng bào noi theo
(BGĐT) - Với sự năng động, dám nghĩ, dám làm, nhiều đảng viên người dân tộc thiểu số (DTTS) mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, trở thành người đi đầu phát triển kinh tế tại địa phương. Họ là những tấm gương sáng để người dân noi theo.
 
tin tức bắc giang, bắc giang, điển hình công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, tiếng dân tộc, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm, di dân tái định cư
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Địa danh Lục Ngạn
  • Thị trấn: Chũ
  • Các xã: Biển Động, Biên Sơn, Cấm Sơn, Đèo Gia, Đồng Cốc, Giáp Sơn, Hộ Đáp, Hồng Giang, Kiên Lao, Kiên Thành, Kim Sơn, Mỹ An, Nam Dương, Phì Điền, Phong Minh, Phong Vân, Phú Nhuận, Phượng Sơn, Quý Sơn, Sa Lý, Sơn Hải, Tân Hoa, Tân Lập, Tân Mộc, Tân Quang, Tân Sơn, Thanh Hải, Trù Hựu.
Thông tin liên hệ Tòa soạn
Chuyên trang có sự phối hợp của UBND huyện Lục Ngạn

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856.624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 605/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/12/2022.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Mạng xã hội