Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Ngạn: Khắc phục tình trạng chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên

Cập nhật: 10:34 ngày 22/05/2017
(BGĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa có buổi làm việc với 12 chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên. 

{keywords}

Lãnh đạo Đảng ủy xã Phượng Sơn trao đổi với Chi ủy Chi bộ Kim 2. Ảnh minh họa.

Tại buổi làm việc, một số đơn vị có ý kiến với Thường trực Huyện ủy về những khó khăn trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều quần chúng ưu tú có ý chí phấn đấu vào Đảng nhưng lại không đủ tiêu chuẩn hoặc đã học qua lớp cảm tình Đảng nhưng lại chuyển đi làm ăn xa. Người đứng đầu một số cấp ủy thiếu sâu sát, thiếu tinh thần trách nhiệm đối với cơ sở. Các chi bộ mới tách ghép do thôn nhỏ, ít hộ nên chưa có nguồn kết nạp

Sau buổi làm việc, BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tăng cường việc rà soát, nắm chắc số lượng quần chúng ưu tú, nhất là đối tượng trưởng, phó thôn, đoàn viên thanh niên là bộ đội xuất ngũ có đủ điều kiện và có nguyện vọng vào Đảng; các chi bộ chú trọng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề phát triển đảng viên và tách chi bộ ghép. 

Được biết, năm 2017, Đảng bộ huyện Lục Ngạn phấn đấu kết nạp từ 280 đảng viên trở lên. Đồng thời, tiếp tục nâng tỷ lệ trưởng thôn, khu phố là đảng viên từ 48% (năm 2016) lên 50%. 

Vũ Đoàn

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...