Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khen thưởng về công tác nhân đạo, hiến máu

Cập nhật: 14:08 ngày 17/01/2018
(BGĐT) - Hội Chữ thập đỏ huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào chữ thập đỏ năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác hội trong thời gian tới.
{keywords}

Bà Ma Thị Thìn Nga, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang trao kỷ niệm chương và bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Năm 2017, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ được các cấp hội trong huyện triển khai có trọng tâm, trọng điểm và thu được nhiều kết quả tích cực. Điển hình là cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” thu hút đông đảo tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm tham gia hỗ trợ thường xuyên cho gần 60 trường hợp đặc biệt khó khăn với hơn 136 triệu đồng. Mức hỗ trợ từ 200-300 nghìn đồng/tháng/đối tượng. Năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ trong huyện đã kêu gọi, vận động ủng hộ để cứu trợ trực tiếp cho gần 500 lượt đối tượng khó khăn với tổng số tiền trên 532 triệu đồng. Thông qua phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” trong năm, Hội chữ thập đỏ Lục Ngạn cũng đã tổ chức tặng trên 2 nghìn suất quà trị giá trên 661 triệu đồng. 

Công tác vận động hiến máu tình nguyện; sơ cấp cứu tai nạn thương tích được quan tâm. Năm 2017  huyện Lục Ngạn tiếp tục là đơn vị đạt kết quả cao nhất tỉnh về kết quả vận động hiến máu tình nguyện, với trên 4 nghìn người đăng ký hiến 2 nghìn 200 đơn vị máu, đạt 266% kế hoạch. Ghi nhận kết quả trong hoạt động công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ những năm qua, nhân dịp này, Trung ương hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND huyện Lục Ngạn đã trao 54 Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. 

Vũ Đoàn


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...