Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Ngạn: Khai hội đền Hả năm 2019

Cập nhật: 18:24 ngày 10/02/2019
(BGĐT) - Ngày 10 - 2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), UBND huyện Lục Ngạn long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Hả năm 2019. Dự lễ khai mạc có ông Thân Văn Mưu, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thân tộc Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn và đông đảo du khách thập phương.
{keywords}

Các đại  biểu dự lễ khai hội đền Hả. 

Đền Hả là di tích lịch sử cấp quốc gia, nơi thờ tướng quân Vũ Thành (tức phò mã Thân Cảnh Phúc) - người có công lãnh đạo dân binh địa phương tham gia kháng chiến chống quân Tống xâm lược (năm 1075 - 1077), góp phần làm nên thắng lợi oanh liệt của dân tộc với sự chỉ huy của danh tướng Lý Thường Kiệt. Đền còn thờ 6 vị phò mã và công chúa của nhà Lý. 

Lễ hội đền Hả được tổ chức hằng năm như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng, vừa đoàn kết, gần gũi. Đây là dịp để nhân dân địa phương phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng tri ân với công ơn của các thế hệ cha ông, cầu mong những điều tốt lành trong cuộc sống, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. 

{keywords}

Khai hội đền Hả vào mùng 6 tháng Giêng hằng năm. 

Lễ hội đền Hả diễn ra trong 3 ngày (từ 6 - 8 tháng Giêng), ngoài các hoạt động tế lễ, còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… thu hút nhân dân, du khách thập phương tham gia.

Đức Thọ

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...