Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Ngạn: Rút kinh nghiệm công tác huấn luyện và tuyển quân năm 2019

Cập nhật: 20:11 ngày 26/03/2019
(BGĐT) - Ngày 25-3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác huấn luyện tháng đầu năm và công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Năm 2019, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã lãnh, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, thời gian, bảo đảm mục đích yêu cầu đề ra. Trong đó, đối với bộ đội thường trực, quân số tham gia huấn luyện đạt gần 99%. 

{keywords}

Các xã trên địa bàn huyện L:ục Ngạn trình diễn mô hình dụng cụ huấn luyện năm 2019.

Nội dung huấn luyện tập trung giáo dục, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và chuyên đề năm 2019 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đơn vị đã tổ chức tốt huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả, an toàn tuyệt đối.

Để làm tốt công tác huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức Hội thi giáo án, mô hình học cụ; qua đó đã có 10 sáng kiến cải tiến mô hình học cụ được cán bộ, chiến sỹ của đơn vị thực hiện. Cùng đó, Ban Chỉ huy quân sự các xã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch chuẩn bị tốt cho lễ ra mắt và khai mạc huấn luyện dân quân năm 2019.

Hội nghị cũng tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đối với công tác này, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai theo đúng kế hoạch, các bước tuyển chọn, bảo đảm yêu cầu đề ra. Nhận thức và ý thức trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên.

Năm 2019, huyện Lục Ngạn đã tổ chức tốt Lễ giao quân cho 4 đầu mối đơn vị, đạt 100% chỉ tiêu. Lễ giao nhận quân đảm bảo an toàn, nhanh gọn và đạt chỉ tiêu trên giao. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và rút ra những kinh nghiệm để công tác huấn luyện trong thời gian tới và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong năm 2020 tiếp tục đạt hiệu quả cao, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Vũ Đoàn

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...