Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Ngạn: Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh ở xã, thị trấn nhiều nhất tỉnh

Cập nhật: 22:04 ngày 20/12/2019
(BGĐT)- Chiều 20-12, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động công an chính quy đảm nhiệm 3 chức danh Trưởng, Phó trưởng Công an xã và công an viên xã Đèo Gia. Như vậy tính đến thời điểm này, toàn huyện đã bố trí 24 đồng chí ở 8 xã, thị trấn, cao nhất tỉnh.

Đèo Gia là xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135. Xã có hơn 5.000 nhân khẩu với 72% dân số là đồng bào dân tộc Cao Lan. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tình hình an ninh trật tự trong những thời điểm nhất định còn phức tạp, nhận thức của đồng bào không đồng đều. Địa phương vẫn đang phải giải quyết những vấn đề bức xúc như: Xuất cảnh trái phép, tranh chấp đất rừng…

{keywords}

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Trung tá Lê Thành Văn, Phó Trưởng Công an huyện Lục Ngạn trao quyết định cho cán bộ công an chính quy về Công an xã Đèo Gia.

Trước tình hình đó, Công an huyện Lục Ngạn đã tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh điều động, tăng cường cho xã Đèo Gia 3 đồng chí công an chính quy đang công tác tại Công an huyện.

Đó là các đồng chí: Đại úy Lê Ngọc Mạnh, Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp giữ chức danh Trưởng Công an xã; Trung úy Diệp Hữu Văn, Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã giữ chức danh Phó trưởng Công an xã; Thượng úy Nguyễn Văn Kiên, Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã- công an viên. 

Đèo Gia là đơn vị thứ 8 của huyện Lục Ngạn đã bố trí công an chính quy. Như vậy tính đến thời điểm này, toàn huyện đã bố trí 24 đồng chí giữ các chức danh chủ chốt công an cấp xã (mỗi xã, thị trấn 3 đồng chí) ở các địa phương, bao gồm: Thị trấn Chũ, các xã: Nam Dương, Trù Hựu, Phú Nhuận, Phượng Sơn, Kim Sơn, Phong Minh, Đèo Gia.

Đáng lưu ý, các đồng chí trưởng, phó công an xã, thị trấn ở Lục Ngạn đều được quy hoạch, trình độ từ đại học trở lên. Riêng đồng chí trưởng công an phải là lãnh đạo, chỉ huy cấp đội ở Công an huyện.

Dự kiến năm 2020, Lục Ngạn sẽ bố trí ở 15/30 xã, thị trấn và năm 2022 các xã còn lại sẽ có công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Công an huyện Lục Ngạn tổ chức các hoạt động tình nguyện
(BGĐT)- Ngày 9-12, Đoàn Thanh niên Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tổ chức hoạt động tình nguyện, huy động gần 30 thanh niên giúp gia đình ông Đàm Văn Hựu, thôn Cống Luộc, xã Đèo Gia vận chuyển, san lấp mặt bằng, đổ bê tông gần 70 m2 sân nhà.
Công an Lục Ngạn ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
(BGĐT)- Sáng 15-12, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý  2020.
Lục Ngạn: Bổ sung cứng hóa 40km đường giao thông
(BGĐT)- Chiều 17-12, UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện bổ sung cứng hóa 40km đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07, 06 của HĐND tỉnh năm 2019.

Thu Phong


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...