Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Ngạn: Bãi rác thải gần UBND xã Trù Hựu gây ô nhiễm môi trường

Cập nhật: 11:19 ngày 05/04/2020
(BGĐT) - Nhiều ngày qua, người dân thôn Hải Yên, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) rất bức xúc vì bãi rác thải cạnh cổng trụ sở UBND xã Trù Hựu gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan.
{keywords}

Bãi rác thải cách cổng UBND xã Trù Hựu chưa đầy 100m.

Từ lâu, bãi đất trũng giáp ranh giữa thôn Hải Yên, xã Trù Hựu và khu phố Lê Hồng Phong, thị trấn Chũ trở thành bãi rác thải sinh hoạt của người dân sống quanh khu vực. Hiện ở đây có hàng chục m3 rác thải đủ loại, tràn ra cả tuyến đường huyện nối các xã với thị trấn Chũ.

Ông Nguyễn Công Dân, thôn Hải Yên phản ánh, ngoài rác thải, nhiều người dân còn vứt cả xác động vật ra bãi rác này khiến mùi hôi thối bốc lên ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của các hộ gần đó. “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương về tình trạng ô nhiễm môi trường nhưng đến nay bãi rác vẫn chưa được xử lý triệt để”, ông Dân nói.

Qua trao đổi, ông Lưu Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Trù Hựu cho biết, khu đất trống chứa rác thuộc địa phận thị trấn Chũ quản lý. Do ở gần trụ sở UBND và các hộ dân của xã Trù Hựu nên địa phương đã nhiều lần phải thuê người dọn dẹp. Tuy nhiên, do một bộ phận không nhỏ người dân thiếu ý thức, xả bừa chất thải sinh hoạt ra đây nên đã gây ra ô nhiễm môi trường.

“Tuần tới, chúng tôi sẽ có buổi làm việc với chính quyền thị trấn Chũ và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Ngạn để bàn giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng này”, ông Đức khẳng định.

{keywords}

Một nhà dân ở thôn Hải Yên bị bãi rác chắn phía trước.

Còn theo ông Mạc Anh Tuấn, Chủ tịch UBND thị trấn Chũ, khu vực bãi rác nằm cuối thị trấn nên rác thải xuất hiện tại đây chủ yếu do người dân xã Trù Hựu mang ra đó đổ. Thị trấn cũng đã nhiều lần thu gom nhưng đâu lại đóng đấy. 

Được biết, rác thải sinh hoạt từ lâu đã trở thành vấn đề “nóng” ở huyện Lục Ngạn, đặc biệt là tại thị trấn Chũ. Do đó, hơn ai hết chính các hộ dân sống trên địa bàn cần nâng cao ý thức, giữ gìn môi trường sống, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 và các dịch bệnh trên động vật đang diễn biến phức tạp.

Đốt rác thải không đúng quy định trong ga Bắc Giang, gây ô nhiễm môi trường
(BGĐT) -Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 1/4, tại khu đất trống trong ga Bắc Giang giáp với đường Xương Giang, thuộc địa bàn phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang (Bắc Giang) xảy ra tình trạng đốt rác thải không đúng quy trình.
Yên Dũng: Thu hơn 3 tấn rác thải tái chế trong Tháng Thanh niên năm 2020
(BGĐT)-Trong Tháng Thanh niên năm 2020, Huyện Đoàn Yên Dũng (Bắc Giang) đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo sức lan tỏa trong đời sống. Điểm nhấn là chương trình “Đổi rác thải tái chế, sách cũ, đồ chơi cũ lấy cây xanh”.
Việt Yên: Bắt quả tang đối tượng đổ trộm rác thải công nghiệp trên đê tả Cầu
(BGĐT) - Công an xã Vân Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa bắt quả tang Nguyễn Trọng Vinh (SN 1973), thường trú tại thôn Quang Biểu, xã Quang Châu cùng huyện có hành vi chở rác thải của khu công nghiệp đổ ra khu vực đê tả Cầu để đốt.
Không để thất thu tiền dịch vụ xử lý rác thải
(BGĐT) - Sau gần 2 năm thực hiện Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, đến nay kết quả thu tại nhiều địa phương trong tỉnh vẫn đạt thấp, thậm chí có nhiều nơi không thu được theo giá mới. Thực trạng này khiến hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác gặp nhiều khó khăn.
Hà Mi
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...