Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Thịnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Lục Ngạn

Cập nhật: 16:10 ngày 15/11/2020
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, chiều 15/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang Phạm Văn Thịnh cùng đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Lục Ngạn đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Giành Mới, xã Quý Sơn.

Thôn Giành Mới có 104 hộ với 448 nhân khẩu, là nơi sinh sống của 6 dân tộc anh em. Những năm qua nhân dân trong thôn luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

{keywords}

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Giành Mới, xã Quý Sơn.

Trong phát triển kinh tế, trên diện tích khoảng 100 ha, người dân trong thôn tập trung trồng cây vải thiều cùng một số loại cây ăn quả khác như: Cam, nhãn, bưởi, ổi... 

Năm 2020, sản lượng vải thiều của thôn ước đạt 600 tấn, người dân thu về 16,8 tỷ đồng; sản lượng các loại cây ăn quả khác là 120 tấn, thu về 1,9 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của thôn đạt 60 triệu đồng/người/năm; trong thôn không còn hộ cận nghèo, chỉ còn 1 hộ nghèo.

{keywords}

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Thịnh gặp gỡ, trò chuyện cùng người dân thôn Giành Mới.

Kinh tế phát triển, người dân có điều kiện tham gia đóng góp, xây dựng các quỹ cũng như tham gia các phong trào chung của địa phương. Đến nay, thôn làm được 1,8 km đường hoa, lắp đèn chiếu sáng được 2,5 km, lắp đặt 15 khẩu hiệu, pano tuyên truyền về Nghị quyết của Đảng, phong trào xây dựng nông thôn mới.

Qua bình xét năm 2020, toàn thôn có 96/104 hộ đạt danh hiệu văn hoá; 92 hộ đạt danh hiệu văn hoá 3 năm liên tục; 11,5% hộ gia đình văn hoá tiêu biểu. Đặc biệt năm 2020, thôn Giành Mới đạt làng văn hoá tiêu biểu, được UBND tỉnh tặng Bằng khen

{keywords}

Đồng chí Phạm Văn Thịnh tặng quà cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Giành Mới.

Phát biểu tại Ngày hội, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Thịnh ghi nhận những kết quả trong phát triển kinh tế, xây dựng khối đoàn kết toàn dân của xã Quý Sơn nói chung, thôn Giành Mới nói riêng.

Đồng chí mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tập trung phát triển sản xuất, khai thác lợi thế, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Quan tâm giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, hoàn thiện hạ tầng giao thông... tạo tiền đề phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. 

{keywords}

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thịnh tặng hoa, quà (1 chiếc ti vi) cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Giành Mới. 

Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Lục Ngạn cũng tặng hoa, trao một phần quà cho địa phương.

Sỹ Quyết

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Quốc Toản dự ngày hội đại đoàn kết tại huyện Sơn Động
(BGĐT) - Ngày 15/11, các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Kim Bảng, xã An Lạc (Sơn Động).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn dự Ngày hội đại đoàn kết tại huyện Yên Dũng
(BGĐT) - Sáng 15/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện ủy Yên Dũng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng (Bắc Giang).
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Quảng Minh (Việt Yên)
(BGĐT) - Ngày 15/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thu Hồng đến dự kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) tại thôn Đông Long, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên (Bắc Giang). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Việt Yên.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...