Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Ngạn: Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Cập nhật: 13:52 ngày 02/02/2021
(BGĐT)-Ngày 2/2, Ủy ban Bầu cử huyện Lục Ngạn tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. 

Dự và chủ trì tại điểm cầu trung tâm huyện có các đồng chí: Nguyễn Việt Oanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) bầu cử huyện; La Văn Nam, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện; Nguyễn Thu Hường, Uỷ viên Ban Thường vụ (BTV) Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Thường trực Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, trưởng các đoàn thể huyện; thành viên BCĐ, Ủy ban Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. 

Tại điểm cầu các xã, thị trấn có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban ngành đoàn thể. 

{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu được nghe quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, Hướng dẫn, Thông tư, Quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch của BTV Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Giang về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của T.Ư, tỉnh, BTV Huyện uỷ ban hành Chỉ thị số 04 về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, đồng thời ban hành Quyết định thành lập BCĐ bầu cử; UBND huyện thành lập Uỷ ban Bầu cử… 

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như vị trí, vai trò của ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp. 

Sau hội nghị triển khai cấp huyện, các xã, thị trấn tập trung triển khai ngay việc thành lập BCĐ, Ban Bầu cử, xây dựng kế hoạch cụ thể sát với tình hình thực tế; làm tốt công tác giới thiệu nhân sự vào HĐND các cấp bảo đảm về tiêu chuẩn, cơ cấu theo tinh thần Nghị quyết số 1187 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cán bộ là người dân tộc thiểu số. 

{keywords}

 Đồng chí La Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Trong quá trình lựa chọn, giới thiệu hiệp thương người để ứng cử phải bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật. Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; quan tâm giải quyết đơn, thư khiếu nại ngay từ cơ sở. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đặc biệt chú trọng phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức cho nhân dân vui Tết, đón xuân an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.

Phát biểu kết luận, đồng chí La Văn Nam, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện yêu cầu các xã, thị trấn nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện uỷ. Đồng chí đề nghị các xã, thị trấn tập trung cao cho công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; tổ chức triển khai cuộc bầu cử trước ngày 6/2, đồng thời tổ chức hiệp thương lần thứ nhất trước ngày 17/2; chủ động rà soát, thống kê để nắm chắc số lượng cử tri tại địa phương; bảo đảm điều kiện tốt nhất phục vụ cho cuộc bầu cử; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát không để xảy ra sai sót, đồng thời quan tâm công tác thi đua khen thưởng.

Quang Huấn

Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Leo Thị Lịch tặng quà người nghèo Lục Ngạn
(BGĐT) - Chiều 1/2, bà Leo Thị Lịch, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đến trao quà trị giá 100 triệu đồng cùng số tiền 200 triệu đồng chăm lo Tết cho người nghèo huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Cùng đi có ông Trần Văn Lâm, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.
374 giáo viên, học sinh huyện Lục Ngạn nghỉ dạy và học để thực hiện cách ly y tế
(BGĐT) - Liên quan đến các trường hợp đi về từ các tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương, đến chiều 1/2, ngành Giáo dục huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho nghỉ dạy và học đối với 374 giáo viên, học sinh để thực hiện cách ly y tế tại nhà.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...