Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 27 - 38 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Ngạn: 75% tân binh đạt sức khỏe loại 1 và 2

Cập nhật: 10:25 ngày 27/02/2021
(BGĐT)- Sáng 27/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Lục Ngạn  (Bắc Giang) tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021. Tới dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn; lãnh đạo huyện Lục Ngạn, các thành viên Hội đồng NVQS huyện, cùng lãnh đạo sở Thông tin và Truyền thông, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị Quân đội, Công an đến nhận quân.
{keywords}

Quang cảnh lễ giao nhận quân năm 2021 tại Lục Ngạn.

Thực hiện Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, Hội đồng NVQS huyện Lục Ngạn đã chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt các bước xây dựng kế hoạch, rà soát, thâm nhập thực tế, sơ tuyển và khám sức khỏe cho thanh niên nhập ngũ.

Để quản lý nguồn và nắm chắc số công dân trong độ tuổi nhập ngũ, Ban CHQS các cấp trong huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”. 

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tham dự buổi lễ.

Huyện Lục Ngạn đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao với chất lượng tốt. Tổng chỉ tiêu tân binh nhập ngũ đợt này là 403 người,  trong đó 379 quân sự, 24 công an, thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và 2 là 75%, thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ đạt gần 17%. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện La Văn Nam mong muốn các tân binh luôn phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng và phát huy truyền thống yêu nước, yêu quê hương của nhân dân các dân tộc huyện Lục Ngạn, vững vàng về tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó; ra sức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, công tác, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, phấn đấu có nhiều đồng chí trở thành Đảng viên và cán bộ, sĩ quan phục vụ lâu dài trong quân đội.

{keywords}

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn Nguyễn Việt Oanh tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn Nguyễn Việt Oanh thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Lục Ngạn, các đơn vị giao nhận quân đã tặng hoa, động viên các tân binh trước giờ lên đường về các đầu mối đơn vị nhận quân là: Bộ Tham mưu Quân khu 1; Trường bắn Quốc gia khu vực 1; Sư đoàn bộ binh 325 (Quân đoàn 2); Sư đoàn 3 Sao Vàng; Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công an nghĩa vụ. 

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Hội đồng NVQS huyện Lục ngạn đã tổ chức Lễ giao nhận quân tại Ban CHQS huyện thay vì tổ chức tại Quảng trường trung tâm thị trấn Chũ như mọi năm nên việc phòng, chống dịch bệnh được bảo đảm an toàn.

Một số hình ảnh tại lễ giao nhận quân:

{keywords}

Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện La Văn Nam phát biểu tại Lễ giao nhận quân.

{keywords}

100% các tân binh đều được kiểm tra thân nhiệt bảo đảm sức khỏe lên đường nhập ngũ.

{keywords}

Thanh niên Lục Ngạn hăng hái lên đường nhập ngũ.

Tin, ảnh: Thế Đại

Lục Ngạn: Tặng quà, cấp phát quân trang cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021
(BGĐT) - Ngày 23/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) phối hợp với Hội đồng NVQS các xã, thị trấn tổ chức gặp mặt, tặng quà, cấp phát quân trang cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021.
TP Bắc Giang: Cấp phát quân trang, tặng quà công dân nhập ngũ
(BGĐT) - Ngày 23/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) TP Bắc Giang (Bắc Giang) tổ chức gặp mặt, cấp phát quân trang, tặng quà công dân nhập ngũ năm 2021.
Bộ đội Quân đoàn 2 "đón xuân an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao"
(BGĐT)-Trong những ngày áp Tết, Quân đoàn 2 tổ chức nhiều hoạt động vui xuân, đón Tết cho bộ đội với tinh thần "Đón xuân an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao".
Bắc Giang: Một số đơn vị tặng thực phẩm cho bộ đội chống dịch
(BGĐT) -Chiều 7/2, Hội Phụ nữ huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã tặng Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) nhu yếu phẩm để phòng, chống dịch Covid-19.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...