Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 27 - 38 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Ngạn: Khen thưởng đột xuất nhiều tập thể, cá nhân phá án ma tuý

Cập nhật: 15:45 ngày 02/04/2021
(BGĐT)- Sáng 2/4, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức khen thưởng đột xuất 2 tập thể và 5 cá nhân Công an huyện có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về ma tuý.
{keywords}

Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn La Văn Nam trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về ma tuý.


Các tập thể gồm: Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma tuý, Đội CSĐT về Trật tự xã hội (TTXH)- Công an huyện. Cá nhân gồm các ông: Đào Văn Biên, Phó trưởng Công an huyện; Lưu Quang Dự, cán bộ Công an xã Kiên Thành; Vi Văn Đoàn, cán bộ Công an xã Cấm Sơn; Vi Văn Chiến, cán bộ Công an xã Phong Minh và ông Nguyễn Văn Sơn, Đội trưởng đội CSĐT về TTXH. Mỗi tập thể được nhận Giấy khen và tiền thưởng 900 nghìn đồng, mỗi cá nhân nhận giấy khen và tiền thưởng 450 nghìn đồng. Tổng số tiền khen thưởng hơn 4 triệu đồng trích từ Quỹ thi đua khen thưởng của huyện.

Trước đó, ngày 22/3, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với Công an xã Tân Quang bắt quả tang đối tượng V.V.Đ (SN 1994) có hành vi "tàng trữ trái phép chất ma tuý". Căn cứ lời khai của đối tượng V.V.Đ cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng ngày cơ quan CSĐT Công an huyện đã mở rộng điều tra, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp người và chỗ ở của Lê Văn Út (SN 1967), trú tại Tổ dân phố Minh Lập, thị trấn Chũ, Lục Ngạn.

Tại nhà Lê Văn Út, lực lượng chức năng thu giữ tổng khối lượng 353,8 gram ma tuý các loại. Trong đó: 1.068 viên ma tuý tổng hợp (hồng phiến); 145,5 gram ma tuý loại Heroine và nhiều loại ma tuý khác. Tại vườn nhà Lê Văn Út phát hiện, thu giữ 480 cây anh túc (cây thuốc phiện) đã ra quả. Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ 2 cân điện tử, hơn 170 triệu đồng và một số đồ vật có liên quan.

Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 đối tượng trên theo đúng quy định pháp luật.

Tin, ảnh: Phương Thảo

Bắc Giang: Án tử cho kẻ mua bán 12 bánh ma túy xuyên quốc gia
(BGĐT) - Gương mặt lạnh lùng, thái độ bình thản của Phạm Hồng Quý (SN 1990), trú tại tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La) khi nhận bản án tử vì tội mua bán trái phép chất ma túy khiến nhiều người có mặt ở căn phòng xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang diễn ra cuối tháng 3 vừa qua đều cảm thấy ái ngại về sự lì lợm của hắn.
Ngăn chặn hành vi sử dụng ma túy ở quán karaoke, nhà nghỉ : Nâng mức xử lý để răn đe
(BGĐT) - Thời gian gần đây, tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có kiều kiện như dịch vụ karaoke, nhà nghỉ... trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có dấu hiệu gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thực tế này đặt ra thách thức không nhỏ đối với cơ quan chức năng trong việc đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn ma túy trong đời sống xã hội.
Bệnh viện lên tiếng vụ bệnh nhân mở phòng "bay lắc", bán ma túy
Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cho biết đã chỉ đạo khoa điều trị nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Bệnh viện luôn tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật.
Vụ mua bán ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I: Bộ Y tế có chỉ đạo "nóng"
Ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (huyện Thường Tín, Hà Nội).



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...