Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Đón 13 nghìn du khách, tiêu thụ hàng nghìn tấn nông sản trong tuần “Về miền quả ngọt Lục Ngạn”

Cập nhật: 09:27 ngày 29/11/2022
(BGĐT) - Nhờ tích cực chuẩn bị, được sự ủng hộ của các cấp, ngành trong, ngoài tỉnh và các tầng lớp nhân dân, chương trình “Về miền quả ngọt Lục Ngạn” năm 2022 của huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) thu được nhiều kết quả tích cực.
{keywords}

Du khách nước ngoài thăm vườn bưởi của một hộ gia đình tại thôn Tân Trường, xã Thanh Hải. 

Chương trình được tổ chức tại trung tâm thị trấn Chũ và một số xã trên địa bàn huyện Lục Ngạn gồm: Quý Sơn, Thanh Hải, Nam Dương, Trù Hựu, Sơn Hải, Tân Sơn. Thời gian diễn ra từ ngày 23 - 27/11/2022.

Trong chương trình, UBND huyện Lục Ngạn tổ chức 10 gian hàng trưng bày và bán các loại trái cây, mỳ gạo, rượu Kiên Thành, mật ong, phấn hoa; giới thiệu các sản phẩm du lịch. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện lựa chọn các điểm du lịch giới thiệu khách tới tham quan và 5 hợp tác xã trên địa bàn tham gia hướng dẫn, phục vụ du khách.

{keywords}

Người dân thôn Bồng 1, xã Thanh Hải thu hoạch cam.

Theo UBND huyện Lục Ngạn, nhờ làm tốt các khâu chuẩn bị, quảng bá, giới thiệu nên chỉ tính trong tuần lễ diễn ra chương trình "Về miền quả ngọt Lục Ngạn", huyện đã đón 13 nghìn du khách đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm. Toàn huyện đã tiêu thụ được hơn 1,7 nghìn tấn cam, bưởi các loại (gồm: 859 tấn bưởi và 858 tấn cam), tăng gấp rưỡi so với tuần trước đó.

Lũy kế, từ đầu vụ đến nay, Lục Ngạn tiêu thụ được hơn 8,6/51,7 nghìn tấn cam, bưởi. Ngoài ra, khách du lịch còn đặt mua hàng chục tấn mỳ gạo Chũ, mật ong, vải thiều khô và những sản phẩm đặc trưng khác của huyện.

Chương trình "Về miền quả ngọt" năm 2022 đã để lại dấu ấn tốt đẹp và lan tỏa trong lòng du khách. Nhờ đó, mỗi tuần Lục Ngạn đều đón hàng nghìn người tới tham quan, mua sắm, trải nghiệm mùa trái chín.

Tin, ảnh: Bảo Lâm

Du khách nườm nượp đến Lục Ngạn thăm vùng cam, bưởi
(BGĐT) - Thời điểm này, cam, bưởi ở Lục Ngạn (Bắc Giang) đang vào vụ thu hoạch rộ. Mỗi ngày toàn huyện thu hút hàng nghìn du khách và thương nhân.
Nhiều HTX du lịch ở Lục Ngạn chuẩn bị đón khách mùa cam, bưởi
(BGĐT) - Đón mùa cam, bưởi sắp tới, nhiều hợp tác xã (HTX) du lịch tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang khẩn trương hoàn thành công trình, trang trí khu vui chơi điểm đón khách tham quan, trải nghiệm.
Bắc Giang: Hơn 6 nghìn tấn cam, bưởi được tiêu thụ thuận lợi, giá cao
(BGĐT)- Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh tiêu thụ hơn 6 nghìn tấn cam, bưởi, trong đó có hơn 3,3 nghìn tấn bưởi (Lục Ngạn 1 nghìn tấn, Lục Nam 700 tấn, Tân Yên 850 tấn, Yên Thế 780 tấn); khoảng 2,7 nghìn tấn cam (Lục Ngạn 2,5 nghìn tấn, Lục Nam 200 tấn). Hầu hết sản phẩm đều được thu mua tại vườn.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...